Việt Nam là đối tác thương mại chủ chốt của Nga ở Đông Nam Á

(VOV5) - Theo ông Kharinov, kim ngạch thương mại Nga-Việt Nam năm 2018 tăng mạnh, dự kiến có thể vượt hơn 6,2 tỷ USD. 

Ngày 28/12, hãng tin Nga TASS dẫn lời Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam Vyacheslav Kharinov cho biết Việt Nam trở thành đối tác thương mại chủ chốt của Nga ở Đông Nam Á, điều này được minh chứng thông qua kết quả hợp tác kinh tế-thương mại hai nước năm 2018. 

Việt Nam là đối tác thương mại chủ chốt của Nga ở Đông Nam Á  - ảnh 1 Theo ông Kharinov, kim ngạch thương mại Nga-Việt Nam năm 2018 tăng mạnh, dự kiến có thể vượt hơn 6,2 tỷ USD. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Kharinov, kim ngạch thương mại Nga-Việt Nam năm 2018 tăng mạnh, dự kiến có thể vượt hơn 6,2 tỷ USD. Theo thống kê của phía Nga, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Nga vào Việt Nam là thực phẩm, máy móc thiết bị, kim loại màu và chế phẩm kim loại. Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển quan hệ thương mại hai nước, bột mì đứng đầu trong danh sách hàng hóa của Nga xuất khẩu sang Việt Nam. Trong khi đó, nhóm thiết bị điện tử, bao gồm máy tính, điện thoại và phụ kiện dẫn đầu danh sách hàng hóa Việt Nam xuất sang Nga.

Ông Kharinov khẳng định các doanh nghiệp Nga rất quan tâm tới thị trường Việt Nam. Ngoài thực phẩm, các doanh nghiệp Nga cung cấp cho các đối tác Việt Nam giải pháp công nghệ cao để xây dựng “thành phố thông minh”, công nghệ lọc nước, cấp nước, thiết bị y tế dựa trên công nghệ hạt nhân, máy phát điện năng lượng gió, cùng nhiều hàng hóa và dịch vụ khác. Đại diện Thương mại Nga tin tưởng rằng số lượng công ty Nga thâm nhập vào Việt Nam sẽ càng tăng qua mỗi năm. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác