Việt Nam phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7%

(VOV5) -  Năm 2017, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%. 

 Việt Nam phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7% - ảnh 1 Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Để đạt được mục tiêu này, những tháng còn lại của 2017 phải bảo đảm được tăng trưởng 7,42%. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, sự tăng trưởng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: "Mục tiêu này với quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tỉnh, nhất là các tỉnh, vùng trọng điểm công nghiệp”.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết tới đây sẽ báo cáo Hội nghị Trung ương 6 và báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, quyết tâm sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác