Việt Nam sẽ tăng trưởng kinh tế mạnh nhờ TPP

(VOV5) - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với sự tham gia của 12 nước trong đó có Việt Nam, vừa được ký kết chính thức ngày 4/2/2016.


Ngân hàng Thế giới dự báo, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mang lại động lực phát triển kinh tế rất lớn đối với Việt Nam. Khi Hiệp định TPP chính thức có hiệu lực, sẽ giúp xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa-dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước trong khối, chiếm tổng cộng 40% tổng sản phẩm thế giới. Theo Báo cáo "Triển vọng Kinh tế toàn cầu" do Nhóm Ngân hàng Thế công bố, kinh tế Việt Nam sẽ được tăng trưởng mạnh nhất, gần 10%, mức cao nhất trong số 12 nước thành viên TPP nhờ các sản phẩm dệt may và ngành công nghiệp may mặc Việt Nam được hưởng nhiều ưu đãi vào thị trường Mỹ và các thị trường chủ chốt khác. Ngân hàng Thế giới cũng nhận định, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương nâng kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam hơn 30% so với trước khi có TPP.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác