Việt Nam tăng cường hợp tác về môi trường với Vương Quốc Anh

(VOV5) - Chiều 28/4, tại Hà Nội, tiếp Huân tước De Mauley, Quốc vụ khanh Phụ trách về Môi trường, thực phẩm, nông thôn, Vương quốc Anh đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh thời gian qua có những bước phát triển tích cực.

Việt Nam tăng cường hợp tác về môi trường với Vương Quốc Anh - ảnh 1
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Quốc vụ khanh Vương quốc Anh. Ảnh VGP/Nguyên Linh


Hai nước đạt được chỉ tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 4 tỷ USD năm 2013 và tiến ngày một sát hơn mục tiêu nâng FDI của Anh tại Việt Nam lên 3 tỷ USD. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn Chính phủ Anh tiếp tục kêu gọi các nguồn tài chính từ phía các trường đại học, doanh nghiệp của Anh để giúp đỡ Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò và sáng kiến của Anh trong việc bảo tồn và chống buôn bán động vật hoang dã trái phép. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác