Việt Nam tham dự Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Lào 2015

(VOV5) - Chiều 30/10, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 14 khai mạc.

 Việt Nam tham dự Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Lào 2015 - ảnh 1
Hội chợ Hàng thủ công mỹ nghệ Lào lần thứ 14. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)


Hội chợ thu hút sự tham gia đông đảo của các gian hàng Việt Nam, một số nước ASEAN và các nước đối tác. 255 gian hàng trưng bày tại Hội chợ là các sản phẩm thủ công truyền thống của Lào và các nước ASEAN. Tham gia hội chợ, chị Vũ Kim Thu, đại diện Công ty sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Xuân Việt của Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi giới thiệu những sản phẩm có tính chất nghệ thuật cao, có giá trị cao, cũng như tài nguyên như đá quý, khoáng sản của Việt Nam. Chúng tôi muốn đưa sang đây những sản phẩm mới, là lĩnh vực khó và mong muốn tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, để biết cách để chế tác các sản phẩm mỹ thuật. Sau này chúng tôi cũng muốn mở rộng tại thị trường Lào”.

Ngoài các gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm,  Hội chợ còn có các hoạt động như: Hội thảo trao đổi kiến thức kinh nghiệm về lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, thực hành sản xuất hàng thủ công, hội thi hàng thủ công mỹ nghệ, biểu diễn trang phục dân tộc các nước ASEAN. Hội chợ mở cửa đến ngày 3/11.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác