Việt Nam và Ấn Độ có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực dệt may

(VOV5) - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị giao lưu “Dệt may: Hợp tác Ấn Độ - Việt Nam” vào tối 11/04.

Hội nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại trong lĩnh vực dệt may giữa hai nước cùng hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 80 tỉ USD vào năm 2020. Đánh giá về khả năng hợp tác giữa hai nước, ông K.Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định lĩnh vực dệt may Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng và doanh nghiệp Ấn Độ ngày càng quan tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

Việt Nam và Ấn Độ có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực dệt may - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. - Ảnh:Thanh Vũ/ TTXVN

Ấn Độ là một trong những nhà cung cấp vật liệu, vải và máy móc chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Điều này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việc doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này sẽ bù đắp thiếu hụt của mỗi bên; đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường quốc tế. 

Hiện Ấn Độ đã đầu tư 176 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 814 triệu USD, đứng thứ 28/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Riêng trong lĩnh vực dệt may, Ấn Độ xuất khẩu sang Việt Nam trong năm 2017 đạt gần 430 triệu USD; nhập khẩu hàng dệt may của Ấn Độ từ Việt Nam đạt 178 triệu USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác