Việt Nam và Ấn Độ phấn đấu đưa kim ngạch song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015

(VOV5)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Rajeev Kher đã nhất trí như vậy trong buổi làm việc chiều 20/1, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, trao đổi các biện pháp nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận, cam kết giữa Chính phủ hai nước, hướng tới đưa kim ngạch song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2020. Phó Thủ tướng cũng đề nghị phía Ấn Độ hạn chế tối đa việc áp dụng rào cản thương mại cũng như các biện pháp thuế quan ảnh hưởng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hai bên cần tích cực thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận thăm dò dầu khí ở các dự án mới tại Việt Nam giữa công ty ONGC Videsh và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong khuôn khổ đa phương, hai bên cần tích cực phối hợp triển khai Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Ấn Độ về hàng hóa, dịch vụ đầu tư, cũng như thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP (Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác