Việt Nam và CHLB Đức tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại

(VOV5) - CHLB Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hoá Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khi tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính CHLB Đức Wolfgang Schäuble ngày 22/9, tại Hà Nội.

Việt Nam và CHLB Đức tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Việt Hà)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị Đức ủng hộ Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với EU để Hiệp định sớm được ký kết. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Wolfgang Schäuble cũng trao đổi về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như hải quan, quản lý tài chính doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác