Việt Nam và Hungary khẳng định cần sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU

(VOV5) - Việt Nam và Hungary khẳng định cần sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU.

 Đây là một trong những nội dung đạt được tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Laszlo Szabo, ngày 10/4,  nhân  chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Việt Nam và Hungary khẳng định cần sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU - ảnh 1
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn


Tại cuộc làm việc, hai bên cũng nhất trí đề xuất duy trì trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước và trao đổi đoàn các cấp; tăng cường tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Hungary đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018 và cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021...Phía Hungary mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như quản lý nước, quản lý dân số điện tử, truyền và xử lý dữ liệu ngân hàng, xây dựng bệnh viện…; đề nghị Việt Nam sớm cung cấp danh mục các dự án hưởng gói tín dụng ưu đãi có ràng buộc của Hungary trị giá 440 triệu EUR theo Hiệp định khung về tín dụng vừa được hai bên ký kết vào tháng 01/2017.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác