Việt Nam và Nam Phi tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác, đầu tư

(VOV5) - Đó là nội dung chính được chia sẻ trong toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam – Nam Phi và xúc tiến thương mại tại "đất nước cầu vồng"
Việt Nam và Nam Phi tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác, đầu tư - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường chụp ảnh lưu niệm cùng một số đại biểu tham dự tọa đàm. -  Ảnh: Đình Lượng/TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn Đối tác liên chính phủ Việt Nam – Nam Phi lần thứ 4, ngày 13/03, tại trụ sở Phòng Thương mại và công nghiệp (CCCI) Cape Town, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi phối hợp với Thương vụ Việt Nam tổ chức tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Nam Phi và xúc tiến thương mại tại "đất nước cầu vồng".

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nêu rõ có 4 lý do chính giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế gồm ổn định chính trị và kinh tế; kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới; Việt Nam có nguồn nhân lực chất lượng ngày càng đáp ứng được nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế và dân số trẻ; Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực không ngừng để thúc đẩy môi trường đầu tư, hợp tác, thương mại. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh quan hệ thương mại song phương hiện đạt trên 1 tỷ USD/năm vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác 2 nước. Do vậy, hai nước cần thúc đẩy hiện thực hóa tiềm năng hợp tác của doanh nghiệp hai bên và sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp trong buổi tọa đàm lần này là dịp tốt để góp phần phấn đấu đạt được mục tiêu đó.

Cũng tại buổi tọa đàm, đại diện Bộ Công thương Việt Nam đã giới thiệu khái quát về thế mạnh và tiềm năng hợp tác của Việt Nam trên các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, may mặc,… Nhiều doanh nghiệp Nam Phi rất quan tâm tìm hiểu các mặt hàng nông sản của Việt Nam và đã trực tiếp thiết lập kênh liên lạc giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác