Việt Nam xúc tiến đầu tư và hợp tác kinh tế với Vương quốc Anh

(VOV5)- Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam quan tâm tới lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo chất lượng cao tại tỉnh Thái Nguyên.


Việt Nam xúc tiến đầu tư và hợp tác kinh tế với Vương quốc Anh - ảnh 1
Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên


Ngày 14/01, tại Thái Nguyên, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam và Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư và hợp tác kinh tế với Hiệp hội doanh nghiệp Anh” nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, ông Chris Jeffery, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam, cho biết Hiệp hội quan tâm tới lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo chất lượng cao tại tỉnh Thái Nguyên vì đây là địa phương có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hiện nay, Việt Nam và Anh đang thúc đẩy việc triển khai hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, hướng tới thành lập Trường Đại học Việt - Anh tiêu chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng. Ngoài ra, khi hợp tác với các tỉnh của Việt Nam, Anh sẽ hỗ trợ việc đào tạo nghề cho lao động để họ có thêm kỹ năng trong quá trình làm việc, từ đó có nhiều đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và của địa phương nói riêng. 


Kết thúc hội nghị, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác. Đây là biên bản ghi nhớ đầu tiên được ký kết sau 20 năm Hiệp hội hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu một khởi đầu tích cực trong năm mới 2016 cho mối quan hệ giữa Việt Nam với Vương quốc Anh thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác