Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh năng lượng

(VOV5) - Tổng giá trị thương mại hai chiều đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2016, phấn đấu năm 2017 đạt 6 tỷ USD.

Ngày 16/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Ngành Than giữa Indonesia – Việt Nam: Đảm Bảo sự phát triển kinh tế và an ninh năng lượng” với sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp xuất khẩu từ Indonesia và các doanh nghiệp nhập khẩu từ Việt Nam.

Việt Nam-Indonesia tăng cường hợp tác kinh tế, an ninh năng lượng  - ảnh 1Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Indonesia trong cung cấp than. Đức Dũng/BNEWS/TTXVN. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Ibnu Hadi, Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng và triển vọng hợp tác Việt Nam - Indonesia rất lớn, không chỉ trong quan hệ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại-đầu tư, mà cả trong những lĩnh vực trao đổi văn hóa và du lịch, chế biến thủy hải sản, năng lượng, khai khoáng… Tổng giá trị thương mại hai chiều đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2016, phấn đấu năm 2017 đạt 6 tỷ USD. Đại sứ Ibnu Hadi cho rằng triển vọng hợp tác giữa hai nước về ngành than ngày càng tăng, góp phần đảm bảo năng lượng của Việt Nam. Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp hai quốc gia kết nối trực tiếp với nhau, đảm bảo nguồn lực cung ứng. 

Phản hồi

Các tin/bài khác