Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh để phát triển kinh tế địa phương

(VOV5) - Đây là tên cuộc hội thảo diễn ra sáng nay tại Lào Cai do Hiệp hội Đô thị Việt Nam và liên đoàn đô thị Canada tổ chức. Gần 300 đại biểu là lãnh đạo các huyện, thành phố trong cả nước tham dự hội thảo.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra nhiều kinh nghiệm liên quan đến vấn đề xây dựng đô thị tăng trưởng xanh để phát triển kinh tế địa phương. Trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân; ban hành và sử dụng các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật và xây dựng hệ thống thông tin tư liệu về tăng trưởng xanh; huy động nguồn lực và cơ chế tài chính để thực hiện  chiến lược…


Theo Hiệp hội Đô thị Việt Nam những năm gần đây, tăng trưởng xanh là định hướng mới thúc đẩy kinh tế phát triển theo những mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững. Những chính sách tăng trưởng xanh là một phần cuả những cải cách chính sách cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, mang tính hài hòa lợi ích và chia sẻ trách nhiệm cộng đồng.

Phản hồi

Các tin/bài khác