Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

(VOV5) - Trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển - ảnh 1

Tàu phục vụ khách du lịch tại đảo Cát Bà, huyện Cát Hải - Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Bối cảnh, cơ hội, thách thức và giải pháp là nội dung Hội thảo do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức ngày 18/1, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho rằng, Hội thảo nhằm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý thuộc các lĩnh vực, Bộ, ngành liên quan để xây dựng Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết.

Thứ trưởng đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học tham dự Hội thảo đóng góp ý kiến vào các vấn đề cụ thể, như giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030,  tầm nhìn đến năm 2045; phương pháp, tiêu chí, cách thức tiến hành xác định các nhiệm vụ, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, khả thi theo các giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030. Trước mắt là phát triển mô hình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong ngành nuôi biển – một ngành kinh tế biển mới nổi và trong ứng phó các thách thức an ninh môi trường Biển Đông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác