Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Chiều 15/7, tại Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức hội nghị quán triệt nhiệm vụ thực hiện đề án “Khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Thu hoạch cá tra. (Ảnh: TTXVN)


Tại hội nghị, nhiều đại biểu nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc thí điểm xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, nhất là trên lĩnh vực cho sản xuất lúa gạo, trái cây và cá tra tại Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông, việc triển khai mô hình hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất thành công tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Thông qua mô hình hợp tác xã kiểu mới, các thành viên, cụ thể là người nông dân sẽ được cung ứng nguyên vật liệu đầu vào với giá thấp, có chất lượng thấp, được hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật về công nghệ sản xuất, được hỗ trợ trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra một cách có hiệu quả. Những điều này sẽ giúp nông dân đoàn kết hợp tác với nhau cùng phát triển kinh tế, cải thiện đời sống”.


Theo thống kê, hiện toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có hơn 1300 hợp tác xã với gần 24.000 lao động. Theo đánh giá, thời gian qua các hộ nông dân vẫn còn sản xuất kinh doanh đơn lẻ, không phát huy được vai trò hỗ trợ liên kết để mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác