Xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria tăng 17% trong 9 tháng đầu năm

(VOV5) - Thương vụ Việt Nam tại Algeria cho biết số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria đạt hơn 240,882 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Algeria tăng 17% trong 9 tháng đầu năm - ảnh 1 Lắp ráp điện thoại di động tại Tổ hợp công nghệ cao Samsung, Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria Hoàng Đức Nhuận cho biết nhìn chung kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang quốc gia Bắc Phi này có bước tăng trưởng khá tốt nhưng sẽ khó đạt kế hoạch năm 2017 đề ra là 300 triệu USD.

Theo Ông Hoàng Đức Nhuận, hiện Thương vụ Việt Nam tại Algeria đang nỗ phối hợp cùng các ban ngành nước sở tại để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy phát triển kim ngạch thương mại trong quý IV này. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác