Xuất khẩu gạo dự kiến đạt 5,2 triệu tấn trong năm nay

(VOV5) - Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 11% về lượng với thị trường chủ yếu là khu vực Châu Á.

Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong 5 tháng cuối năm 2017, VFA đặt mục tiêu xuất khẩu được 2 triệu tấn gạo. Điều này đồng nghĩa với xuất khẩu gạo của Việt Nam cả năm 2017 dự kiến đạt trên 5,2 triệu tấn, tăng hơn 6% so với năm 2016.

Xuất khẩu gạo dự kiến đạt 5,2 triệu tấn trong năm nay - ảnh 1Nông dân đang thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh/Thesaigontimes 

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng 11% về lượng với thị trường chủ yếu là khu vực Châu Á; trong đó, Trung Quốc đứng đầu với 40,65% thị phần, tiếp đó là Philippines, Malaysia, Singapore. Xuất khẩu gạo sang Châu Phi cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 15,3% thị phần xuất khẩu. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác