Xúc tiến thương mại, đầu tư Hy Lạp - Việt Nam

(VOV5)- Đầu tháng 4, đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp vừa tổ chức cuộc gặp mặt tại trụ sở với các đại diện nhiều doanh nghiệp của Thủ đô Athens và của khu vực phía Tây Hy Lạp, đang phối hợp chung để thúc đẩy việc thành lập tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư Hy Lạp – Việt Nam, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong số 22 vị khách có cả nghị sĩ quốc hội và đại diện tổ chức trao đổi văn hóa.

 Xúc tiến thương mại, đầu tư Hy Lạp - Việt Nam - ảnh 1

Đại sứ nước ta Vũ Bình đã trình bày về tình hình phát triển, chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam trong những năm qua và về tiềm năng, triển vọng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, sau đó đã trả lời nhiều câu hỏi cụ thể của các đại biểu về thực trạng thương mại, đầu tư, sản xuất trong một số lĩnh vực cụ thể như dệt may, giày-da, đồ gỗ, điện tử, công nghệ cao, các vấn đề về môi trường …. Các vị khách cũng nêu nhiều câu hỏi về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực trao đổi văn hóa, giáo dục…

 

Tại cuộc gặp mặt, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự khâm phục đối với lịch sử hào hùng, tình cảm sâu sắc của cá nhân và của người dân Hy Lạp đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Nhiều vị chân thành chúc mừng Đại sứ quán, tuy mới được thành lập, đã nhanh chóng được các giới chính trị, kinh doanh, truyền thống, học giả, chuyên nghiệp và người dân biết đến và ghi nhận các hoạt động tích cực và nổi bật tại Thủ đô Athens và nhiều địa phương của Hy Lạp.


Tại cuộc gặp, các bạn Hy Lạp đã đề xuất nên chọn hình thức Phòng Thương mại cho tổ chức xúc tiến thương mại Hy Lạp – Việt Nam và đồng thời đã trao một dự thảo điều lệ về tổ chức dưới hình thức này.

Tính từ cuộc họp lần đầu tiên tại trụ sở Hội đồng Thành phố Athens hồi tháng 2/2013, cho đến nay đã khoảng 30 đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Hy Lạp đăng ký tham gia phòng thương mại. Được biết, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tỏ ý sẵn sàng tham gia tổ chức này. Cho tới nay, các bên đã đưa ra hai dự thảo điều lệ của phòng thương mại Hy Lạp – Việt Nam, quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động với mục tiêu chung là thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và lâu dài trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục… giữa hai nước Hy Lạp và Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác