Media /
Được thực hiện trên sân khấu nổi ở sông Hương với quy mô lớn nhất, “Âm vọng sông Hương” là chương trình nghệ thuật đầu tiên do Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.
Câu chuyện về vòng đời của người dân sông nước xứ Huế được tái hiện lại từ khi họ yêu nhau..
Đám cưới của người dân sông nước xứ Huế.
Con cái ra đời.
Đến khi con cái trưởng thành, nối tiếp cha ông làm nghề trên sông nước.
Vòng đời này hết vòng đời khác lại xuất hiện nối tiếp nhau, nó như một vành đai tinh thần để bảo vệ Huế cho đến hôm nay.
Người dân Huế tham gia trực tiếp vào chương trình một cách hết sức tự nhiên và sống động..
Chương trình đã gây ấn tượng hấp dẫn mới lạ và thích thú với đông đảo của người dân xứ Huế và du khách tại Festival Huế lần này.
Chương trình tái hiện một cách giản dị và sâu lắng, mượt mà và chân thực, mộc mạc và ấn tượng tinh thần Huế, gợi mở và níu kéo niềm thương nhớ, chan chứa yêu thương của tình người dân xứ Huế.
Chương trình nghệ thuật diễn ra trong vòng 90 phút đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem thông qua sự diễn xuất của hơn 200 diễn viên chuyên nghiệp và người dân vùng sông nước.
“Âm vọng sông Hương” là chương trình để dành tặng cho Huế, dành tặng cho những ai yêu Huế, dành tặng cho một vùng đất xứng đáng để tôn vinh, để tri ân, để tự hào. Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, Tổng Đạo diễn chương trình chia sẻ.

Âm vọng sông Hương

(VOV5) - “Âm vọng sông Hương” là câu chuyện kể về một vòng đời của người dân sông nước Huế... Vòng đời của người dân nối nhau như dòng chảy ôm lấy Huế, bảo vệ và xây dựng Huế, giữ gìn, che chở và bao bọc Huế. Chương trình “Âm vọng sông Hương” diễn ra tối 29/4, thực sự gây ấn tượng với đông đảo người dân xứ Huế và du khách tại Festival Huế lần này.

Lan Anh-Quý Hoài Vovworld