Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3

(VOV5) - Đêm bán kết Cuộc thi Tiếng hát ASEAN + 3 (ASEAN+3 Song Contest 2017) do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức diễn ra tối 19/8 tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn - Thanh Hóa. 
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 1
Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967-8/8/2017) và 72 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2017).
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 2
Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình. (Hàng trên, từ trái sang: các Phó TGĐ Đài TNVN Nguyễn Xuân Huy, Vũ Hải, Trần Minh Hùng).
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 3
Ban giám khảo "Tiếng hát ASEAN+3".Từ trái sang: ca sĩ Ngọc Anh - Giọng hát vàng ASEAN năm 2008; nhạc sĩ Rinraphat Rungrueang - chuyên gia tại Ban Quản lý Âm nhạc của Đài phát thanh Quốc gia Thái Lan; Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - NSND, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam; bà Anna Tabita Abeleda-Piquero - chuyên gia quốc tế về nhạc hợp xướng, nhạc trưởng (Phillipines); nhà soạn nhạc-sản xuất âm nhạc và hoạt động bản quyền James F.Sundah (Indonesia).
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 4
Trước khi chính thức bắt đầu tranh tài, các thí sinh đã cùng hòa giọng trong ca khúc chính thức của cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” mang tên “Bài ca ASEAN”. Ca khúc do Tổng Giám đốc Đài TNVN, trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Thế Kỷ sáng tác với phần nhạc của nhạc sĩ Doãn Nguyên nói về tình đoàn kết, hòa hợp và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Sau đây là hình ảnh của 17 ca sĩ theo thứ tự trình diễn trong đêm bán kết:

Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 5
Ca sĩ Nam Bunnarath (Campuchia)
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 6
Ca sĩ PhoneSaVanh Inthavong (Lào) với ca khúc tiếng Anh  “If I ain’t got you”.
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 7
Ca sĩ Khampasong Thirasack (Lào)
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 8
Ca sĩ Darlin Joy Baje (Philippines)
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 9
Ca sĩ Alvir Anthony Subrado (Philippines) từng chia sẻ: “Tôi đã mất nhiều ngày để chuẩn bị cho cuộc thi từ bài hát, trang phục đến cả trang điểm để có thể mang tới tiết mục tuyệt vời nhất".
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 10
Ca sĩ Ni Ni Khin Zaw (Myanmar). Cô chính là ca sĩ đã thể hiện ca khúc mở màn cho SEA Games 27 tại Myanmar.
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 11
Ca sĩ Kong Sothearith (Campuchia).
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 12
Ca sĩ Chamroeun Sophea (Campuchia).
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 13
Ca sĩ Paisarn Sungool (Thái Lan).
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 14
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 15
Ca sĩ Melky B. Arboleda (Philippines)
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 16
Ca sĩ Bùi Kiên Trung (Việt Nam) thể hiện ca khúc "Con Cò"
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 17
Thí sinh Wahyu Sulistya Affarah (Indonesia) thể hiện ca khúc "Cinta Sejati"
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 18
Ca sĩ Phạm Tiến Mạnh (Việt Nam) và nhóm múa thể hiện ca khúc "Mẹ"
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 19
Ca sĩ Marutida Boonmongkol (Thái Lan)
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 20
Ca sĩ Thu Lan (Việt Nam) với ca khúc "Họa Mi hót trong mưa" của nhạc sĩ Dương Thụ
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 21
Ca sĩ Bilyana Lathisya (Indonesia)
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 22
Ca sĩ Aung Htet (Myanmar).

Sau từng vòng thi, BGK làm việc độc lập và chấm điểm cho thí sinh để chọn ra 10 thì sinh đạt điểm cao nhất sẽ tiến vào Chung kết.

Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 23
10 ca sĩ sẽ có mặt tại vòng thi Chung kết là: PhoneSaVanh Inthavong (Lào), Darlin Joy Baje (Philippines), Alvir Anthony Subrado (Philippines), Ni Ni Khin Zaw (Myanmar), Chamroeun Sophea (Campuchia), Kiên Trung (Việt Nam), Tiến Mạnh (Việt Nam), Marutida Boonmongkol (Thái Lan), Thu Lan (Việt Nam), Bilyana Lathisya (Indonesia).
Ấn tượng đêm Bán kết cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 - ảnh 24

Đêm chung kết cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” sẽ diễn ra vào tối nay (20/8), được phát sóng trực tiếp trên 2 kênh phát thanh (VOV3, VOV5) và 3 kênh truyền hình (VTC1, VTC3, VOVTV) của Đài TNVN.


Phản hồi

Các tin/bài khác