Media /
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Trung tâm Giáo dục Trẻ em khuyết tật thành phố Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn). Các cháu học sinh ra giúp đoàn chuyển quần áo, quà vào hội trường.
Đây là nơi nuôi dưỡng và chăm sóc 69 trẻ khuyết tật gồm câm điếc, thiểu năng, tăng động, ...trong độ tuổi cấp 1. Các em đều là người dân tộc Tày, Nùng và H'Mông.
Hội người Việt tại Singapore đã quyên góp nhiều quần áo ấm và lì xì tết cho mỗi em nhỏ tại trung tâm số tiền là 200.000 đồng (từ trái qua: bà Nguyễn Thúy Hà,Trưởng ban liên lạc hội người Việt tại Singapore, Bà Phạm Thúy Hằng, Giám Đốc Trung tâm, nhà báo Hoàng Văn Hướng, Trưởng phòng Việt Kiều, Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chia sẻ với những vất vả của tập thể giáo viên, bà Nguyễn Thúy Hà (phải), Trưởng ban liên lạc người Việt tại Singapore tặng tập thể giáo viên trường số tiền 2.000.000 đồng. (Trong ảnh: Giám đốc trung tâm, bà Phạm Thúy Hằng thay mặt tập thể giáo viên nhận quà)
Cùng với đó là bánh kẹo liên hoan Tết cho các em nhỏ.
Niềm vui của Long Nhật, 6 tuổi, khi được nhận quà.
Tiếp đó, đoàn đến thăm và tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bắc Cạn. (Trong ảnh: Ông Phùng Đăng Dương, đại diện Hội người Việt Nam thành phố Odessa, Ukraina trao số tiền 5.000.000 đồng cho bà Hoàng Thị Dung, Giám đốc Trung tâm.
Trung tâm nuôi dưỡng 20 trẻ sơ sinh (dưới 1 tuổi) bị bỏ rơi và không được thừa nhận.
Điểm đến cuối cùng của Đoàn là trường THCS Đôn Phong, huyện Bạch Thông, cách trung tâm thành phố Bắc Kạn 10 km.
Đoàn trao tặng những chiếc chăn ấm cho các em học sinh dân tộc nội trú tại trường.
Ông Phùng Đăng Dương, đại diện cộng đồng người Việt ở thành phố cảng Odessa, Ucraina hy vọng những chiếc chăn này sẽ đem lại hơi ấm cho các em nhỏ vùng cao trong tiết trời giá lạnh. Cá nhân ông Phùng Đăng Dương tặng 2 triệu đồng cho hai cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trường.
Bà Nguyễn Thúy Hà, Trưởng ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tặng bánh cho các cháu tại trường.
Mỗi độ Xuân về, hội người Việt tại Singapore và Ukraina đều tổ chức một hoạt động từ thiện giúp đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật... tại Việt Nam.
Cũng nhân dịp này, một số nhà báo tại Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, nhóm từ thiện Sen đá góp một số suất quà, sữa, tất, bánh kẹo và học bổng tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bắc Kạn: Ấm tình kiều bào dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(VOV5) - Nhân dịp về Việt Nam dự chương trình Xuân Quê hương 2018, ngày 6/2/2018, hai đại diện của cộng đồng Việt kiều định cư tại Singapore và thành phố biển Odessa, Ukraina thăm và tặng quà cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn.

Hương Trà