Media /
Nhân dịp “Pháp hội Đại Bi Quan Âm - Thần lực gia trì” tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên từ 16 đến 18.3, Đức Gyalwang Drukpa cử hành đại lễ gia trì và khai mở Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Bức tranh Đại Mandala Ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn có đường kính lên tới 9m, kích cỡ đặc biệt lớn so với tác phẩm cùng loại thông thường.
Tranh được dựng trên nền nhà trưng bày 287m2 và được thực hiện trong thời gian 09 ngày tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên dưới bàn tay tài hoa của các bậc Cao Tăng Truyền thừa Drukpa.
Trong các loại hình nghệ thuật Phật giáo Kim Cương thừa, vẽ tranh bằng cát màu đứng đầu về tính độc đáo và mức độ tinh xảo.
Thiết kế Mandala được vẽ trên nền bằng cách đo đạc và vẽ những đường nét kiến trúc bằng cách sử dụng thước kẻ, compa và bút mực hay phấn.
Chư Tăng công phu đổ hàng triệu hạt ngọc và đá quý vào đúng vị trí tương ứng.
20 bậc Cao Tăng trực tiếp dùng tay rắc rải các hạt ngọc đá quý lên đồ hình Đại Mandala để vừa lưu giữ vừa truyền năng lượng.
Tác phẩm nghệ thuật này được chế tác từ 35 loại ngọc, đá quý và bán quý được nghiền nhỏ như ngọc bích, hồng ngọc, thạch anh, aven, lapis lazuli….
Mandala thường chỉ được kiến lập trong các dịp Đại lễ Kim Cương thừa tại vùng Himalya.
Mặc dù tốn nhiều công phu, Đại Mandala ngọc đá quý sẽ chỉ được giữ lại một khoảng thời gian để du khách thập phương kịp chiêm bái, rồi sẽ được hòa tan.
Chư Tăng sẽ vun ngọc đá quý vào phần trung tâm của Mandala. Hầu hết hạt ngọc đá quý của Đại Mandala sẽ được đổ vào bình, bọc bằng lụa và thả xuống biển, sông lớn và suối gần nơi kiến lập để nước mang các năng lượng tích cực đi khắp thế giới chữa lành cho môi trường, giúp mưa thuận gió hòa.
Phần bột ngọc đá quý còn lại từ Mandala dự kiến sẽ được chia cho đại chúng theo từng phần nhỏ.
Ông Lê Trần Trường An (trái) - Tổng giám đốc của tổ chức Kỷ lục Việt Nam đến đại bảo tháp Tây Thiên thẩm định tác phẩm.

Chiêm ngưỡng quá trình làm tranh Mandala Phật Quan Âm bằng ngọc đá quý

(VOV5) - Tác phẩm vừa chính thức được công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tranh Mandala Phật Quan Âm bằng ngọc đá quý lớn nhất vào ngày 16/3/2018, tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên, dưới chân núi Thạch Bàn (tỉnh Vĩnh Phúc).

Trà Xanh