Media /
Cổng vào vườn hoa Miracle.
Con đường rợp hoa thực sự hấp dẫn du khách.
Vườn hoa này trải rộng trên 6,7 ha. Các kiến trúc sư đã sắp xếp chúng thành các vòng xoắn ốc, hình lâu đài.
Mô hình tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới với 164 tầng, cao 828 mét.
Mô hình máy bay của Emirates Airlines, hãng hàng không quốc gia của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất. Đây cũng là hãng hàng không lớn nhất ở Trung Đông.
Hầu hết các du khách khi đặt chân tới đây đều sững sờ trước vẻ đẹp của vườn hoa lớn nhất thế giới.
Khu vườn Miracle được ví như kỳ quan thứ 8 của thế giới.
Từng khu vực, những vườn hoa nhỏ đều được chăm sóc tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp thần tiên.
Các loài hoa được trồng xen kẽ tạo nên sự hài hòa về màu sắc mang đến cảm giác dễ chịu và không bị rối mắt cho du khách.
Đến đây, du khách đều muốn được ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp nhất.
Được mở cửa lần đầu tiên vào dịp Valentine 2013, đến nay khu vườn này 1,5 triệu lượt khách mỗi năm.
Ngay khu vực quán nước dành cho khách cũng đẹp lộng lẫy.
400 nghệ nhân trồng hoa phải mất 60 ngày để tạo nên khu vườn, nơi có hơn 60 loài hoa khác nhau, trong đó có nhiều loài hoa hiếm gặp ở Trung Đông như hoa mỏ hạc, dạ yến thảo...

Chiêm ngưỡng vườn hoa lớn nhất thế giới

(VOV5) - Vườn Miracle, nằm ở khu Arabian Ranches của Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất), được công nhận là vườn hoa lớn nhất thế giới. Khu vườn Miracle trải rộng trên diện tích hơn 70.000 m2, được sắp đặt thành những tuyệt tác và có hệ thống tưới từ nước thải tái chế. Hầu hết các du khách khi đặt chân tới đây đều sững sờ trước vẻ đẹp của vườn hoa lớn nhất thế giới.

Lan Anh Vovworld