Clip: Nam Yết - xứ dừa giữa Trường Sa

(VOV5) - Nam Yết là một đảo nổi đặc biệt thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đảo được biết đến như một xứ dừa giữa Trường Sa với hơn 400 cây. Dừa ở đây được nhân giống để mang trồng trên nhiều đảo khác, góp phần cải tạo đất và màu xanh cho Trường Sa.

Đó là lần trở lại đầy cảm xúc của người lính Trường Sa năm xưa. Trong 3 năm công tác trên đảo Nam Yết (1994-1997), Thiếu tá Vũ Quang Tiệp là một trong những người đầu tiên trồng hàng loạt cây dừa trên đảo nổi trơ trụ năm ấy để rồi 20 năm sau, Nam Yết trở thành “xứ dừa giữa Trường Sa”.

Lần trở lại này, người lính năm xưa mang theo mình chương trình ủng hộ của người dân đất liền với chương trình xây dựng những vườn rau kiên cố và những bể nước mềm chuyên dụng giúp tiết kiệm nước ngọt.

Phản hồi

Các tin/bài khác