Media /
Đảo chè Thanh Chương thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh miền Trung Nghệ An. Tại đây, có khoảng 180 hộ dân trồng chè với diện tích khoảng 420 ha trù phú.
Để tới được đảo chè, du khách di chuyển bằng thuyền máy khoảng 20 phút với giá 30.000 đồng một lượt đi và về.
Ra đến đảo chè, du khách có thể trải nghiệm thuê thuyền hoặc xuồng máy chạy khắp các ngọn đồi nhỏ. Giá của một chiếc thuyền dao động trong khoảng từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng cho một buổi ngồi thuyền tham quan đảo.
Đảo chè được bao phủ bởi đập Cây Cau nước trong xanh tạo nên một phong cảnh vô cùng thoáng mát.
Mỗi đồi chè đều có diện tích rộng từ khoảng 1ha, rất thuận tiện cho việc di chuyển, thăm thú của khách du lịch.
Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bao trùm không gian là một màu xanh đầy sức sống của cây chè.
Đảo chè thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp hình.
Du khách có thể thuê các trang phục dân tộc để chụp ảnh.
Người dân địa phương rất mến khách, thân thiện. Du khách có thể thấy rõ điều đó ngay tại những quán nhỏ trên đảo chè.
Nghệ An không chỉ là vùng đất với nhiều di tích lịch sử mà còn có vô số điểm du lịch nổi tiếng. Đảo chè Thanh Chương cũng đang trở thành một trong những điểm đến lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước.

Đảo chè Thanh Chương hút khách dịp Tết

(VOV5) - Nằm cách thành phố Vinh chừng 50km và Cửa Lò khoảng 70km, đảo chè Thanh Chương (Nghệ An) xanh bát ngát, có hồ nước trong xanh bao quanh. Dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, đảo chè Thanh Chương thu hút đông đảo khách tham quan.

Đức Anh