Media /
Trước nhu cầu máu điều trị, cứu chữa người bệnh, người bị tai nạn ngày càng cao và chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), ngày 20/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đoàn thanh niên Tạp chí Cộng sản; Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Cục kế hoạch đầu tư, Trung đoàn 31 BTL Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Thư viện Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức chương trình "Hiến máu nhân đạo 2018".
Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị và hàng trăm đoàn viên, thanh niên.
Ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VOV phát biểu khẳng định công tác hiến máu tình nguyện là một chương trình mang nhiều ý nghĩa to lớn, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, nâng cao nhận thức của người dân trong việc hiến máu nhân đạo và đề cao truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam.
Các đoàn viên, thanh niên của VOV và các đơn vị đăng ký hiến máu từ sớm.
Các đoàn viên đến tham dự đều mang một tinh thần hào hứng và sẵn sàng cống hiến những giọt máu quý của mình để cứu người.
Đoàn viên thanh niên Cục Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia hiến máu.
Các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu đều phải kiểm tra sức khỏe.
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, bao dung, đồng thời còn là trách nhiệm không phải của riêng ai.
Ông Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc Đài Truyền dẫn tín hiệu (Trung tâm kỹ thuật phát thanh - Truyền hình, Đài TNVN) cũng tham gia hiến máu. Ông Tiến cho biết, tuy đã gần 60 tuổi, nhưng năm nào cũng tham gia hiến máu theo phong trào thanh niên.
Từ Minh Nguyệt (bên trái) đến từ Ban Đối Ngoại VOV5 cho biết, trước kia Nguyệt đã từng tham gia hiến máu nên tranh thủ giúp đỡ và trấn an những người lần đầu tiên hiến máu tại đây.
"Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại".
Chỉ trong một buổi sáng, các bác sỹ đã tiếp nhận được hàng trăm đơn vị máu.
Các đơn vị máu này sẽ được bảo quản và đưa về bệnh viện kiểm tra, sàng lọc, phân loại... rồi đưa vào kho cất giữ theo tiêu chuẩn.
Các đoàn viên, thanh niên sau khi hiến máu xong sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia hiến máu.
Các đoàn viên thanh niên cùng chụp ảnh để chia sẻ với bạn bè khoảnh khắc đáng nhớ này..
Suy nghĩ chung của các bạn đoàn viên thanh niên khi được phỏng vấn đều cảm thấy rất vui vì có thể đóng góp một phần vào việc cứu chữa các bệnh nhân. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động tương tự./.

Đoàn viên VOV và bạn bè hiến máu nhân đạo

(VOV5) - Hàng trăm đơn vị máu đã được các đoàn viên hiến tặng nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện...

Đức Anh