Media /
Những “ông trâu” mang đến hội thi thường to lớn hơn trâu thường và có những cặp chân rắn rỏi, chắc nịch, da đen bóng, sừng dài, nhọn cong vút.
Trọng tài chính điều khiển các trận đấu vòng chung kết chọi trâu Đồ Sơn.
Lễ hội thu hút hơn 20 nghìn khán giả đến sân vận động của quận Đồ Sơn theo dõi vòng chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2017.
Chỗ đứng của khán giả cách nơi diễn ra các trận đấu khoảng 100 mét.
Miếng hổ lao giữa hai trâu chọi để khẳng định sức mạnh.
Trâu số 20-Vô địch mùa giải chọi trâu Đồ Sơn 2017.
Ông Lưu Đình Tới, chủ trâu vô địch mùa giải 2017.
Trao giải nhất trị giá 100 triệu đồng cho chủ trâu số 20 và đại diện phường Vạn Hương, địa phương lần thứ 2 có trâu vô địch.

Độc đáo lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

(VOV5) - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, một trong những lễ hội độc đáo nhất của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, gắn liền với tục thờ Thủy Thần và tục hiến sinh. Chọi trâu không chỉ đơn thuần là hai con trâu chọi với nhau mà nó còn thể hiện sự tài ba, mưu lược và khả năng huấn luyện, nuôi trâu của chủ nhân. Lễ hội chọi trâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong quan niệm tâm linh của người dân nơi đây, giống như một phần máu thịt của họ vậy.

VOV Đông Bắc