Media /
Đêm ngày 8/8/2017, bạn trẻ yêu thiên văn tại Việt Nam được chiêm ngưỡng hiện tượng Nguyệt Thực một phần
Nguyệt thực là hiện tượng mặt trăng bị che khuất bởi bóng của trái đất trước ánh sáng của mặt trời, hay còn gọi là Mặt Trăng máu
Khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước cổng Nhà Hát Lớn được nhiều người lựa chọn là địa điểm ngắm trăng và chụp ảnh, vì tại đây có thể chụp được khoảnh khắc nguyệt thực xảy ra phía trên những nét kiến trúc cổ điển của Nhà Hát Lớn
Ngày 8/8 cũng đồng thời là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, và quảng trường cũng là vị trí để trình diễn chiếu sáng nghệ thuật kỷ niệm ASEAN của thủ đô Hà Nội
Đối với hiện tượng mưa sao băng diễn ra vào đêm 13/8/2017, một số bạn trẻ lại lựa chọn khu vực ngoại ô thành phố để tránh ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng
Tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông- Hà Nội), nhóm các bạn trẻ yêu thiên văn còn tổ chức hoạt động dã ngoại ngắm trăng sao ngoài trời
Một màn chiếu lớn truyền hình trực tiếp các hình ảnh thu được từ kính thiên văn giúp mọi người quan sát mưa sao băng dễ dàng hơn
Nhiều người còn tự dựng lều dã ngoại, sẵn sàng quan sát mưa sao băng tới sáng
Không chỉ các thanh niên, nhiều em nhỏ rất háo hức chờ xem hiện tượng thiên văn lý thú này
Thời gian sao băng xảy ra vào đúng lúc bầu trời có nhiều mây, không thuận tiện quan sát.
Đối với các bạn trẻ yêu thiên văn, đây là cơ hội tốt để giao lưu, tăng cường hiểu biết của bản thân

Giới trẻ Hà Nội hào hứng với các sự kiện thiên văn

(VOV5) - Trong vòng chưa đến một tuần, giới trẻ Hà Nội liên tục được chiêm ngưỡng hai sự kiện thiên văn lý thú đó là Nguyệt Thực diễn ra vào đêm ngày 8/8 và Mưa Sao Băng đêm 13 tháng 8. 

Đức Anh