Media /
Cúc Họa mi thường được trồng ở các vườn hoa ven sông Hồng, một số quận, huyện ngoại thành Hà Nội như Long Biên, Đông Anh.
Sắc trắng của cúc họa mi mong manh trước những cơn gió lạnh đầu mùa.
Mùa cúc họa mi chỉ kéo dài tầm 3-4 tuần.
Họa mi chuẩn bị xuống phố.
Dọc các tuyến phố ở Hà Nội, đâu đâu cũng gặp những xe chở cúc họa mi trắng ngần như thế này.
Mùa cúc họa mi ngắn nên những ai yêu hoa đều tranh thủ tận hưởng vẻ đẹp của loài hoa mong manh, nhỏ bé này.
Những con phố vốn nhộn nhịp bỗng trở nên dịu dàng với những bó cúc nhỏ được nâng niu trên tay các thiếu nữ trong tà áo dài truyền thống.

Họa mi xuống phố

(VOV5) - Cúc họa mi báo đông về trên phố. Cứ vào độ giữa tháng 11 cho tới hết tháng 12, khi những cơn gió lạnh tràn về cũng là lúc người Hà Nội được chạm vào họa mi mỏng manh, tinh khiết và dịu dàng. Người Hà Nội một năm đón rất nhiều mùa hoa nhưng mùa cúc họa mi đem tới nhiều cảm xúc bởi sắc trắng dịu dàng, thanh khiết. 

Giang Trịnh