Hoa xuân khoe sắc

(VOV5) - Cứ mỗi độ xuân về, đất trời như thay da đổi thịt. vạn vật bừng sáng, muôn hoa đua nở tô điểm cho bức tranh xuân thêm nhiều màu sắc và rạng rỡ. Không cần đi đâu xa, ngay thủ đô Hà Nội, có nhiều vườn hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019. 

Hoa Đào miền bắc, hoa Mai miền nam là hai loài đặc trưng và được coi là biểu tượng của mùa xuân Việt Nam.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 1

Hoa Đào. Đối với người miền bắc là loài hoa không thể bỏ qua trong những ngày Tết. Hoa Đào là biểu tượng nét đẹp văn hóa Tết, một mỹ tục của dân tộc Việt.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 2

Loài hoa này nở vào mùa xuân, biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc, tình bạn khăng khít, thân thiết trường tồn.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 3

Bày một cây Đào trong nhà hoặc đem tặng cho một người mà bạn yêu mến là thể hiện lời cầu chúc cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc mỹ mãn, niềm vui và sự yên ấm.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 4

Những ngày gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trên khắp phố phường Hà Nội đều tràn ngập sắc hồng của hoa Đào.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 5
Hoa xuân khoe sắc - ảnh 6

Người mang hoa Đào đi bán, người mua hoa về nhà. Sắc hoa làm bừng lên không khí nhộn nhịp đón Tết.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 7

 Mùa xuân cũng là lúc những vạt Cải nở vàng rực rỡ. Ngàn bông hoa vàng li ti khoe sắc, nổi bật trong sắc thắm của hoa Đào.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 8
Hoa xuân khoe sắc - ảnh 9

Hoa Cải là thứ hoa chỉ nở đúng dịp đầu đông, khi thời tiết bắt đầu se se lạnh. Hoa Cải không giống những loài hoa khác bởi nó là một loại rau, mộc mạc và giản dị như chính cái tên của nó.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 10

Hoa Bướm cánh mỏng, thân mảnh, phơn phớt hồng, tím, vàng... Cùng với hoa Violet tím ngọt ngào, loài hoa chỉ thấy khi xuân về này một thời là loài hoa không bao giờ thiếu trong lọ hoa ngày Tết.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 11

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 12

Bây giờ hoa cúc có mặt suốt bốn mùa. Với người Việt Nam nói chung và đặc biệt là người Hà Nội nói riêng thì hoa cúc là một loại hoa vốn đã quen thuộc từ rất lâu đời và có một đời sống văn hoá rất riêng mà không phải loài hoa nào cũng có được. 

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 13

Nhất Chi Mai (Mai trắng) được đánh giá là loài hoa đẹp trong “thập đại danh hoa”, khan hiếm, khó trồng và kén người chơi. Mỗi dịp Tết đến xuân về, loài hoa này được người chơi săn đón trước cả tháng.

Hoa xuân khoe sắc - ảnh 14

Phản hồi

Các tin/bài khác