Media /
Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc được Bộ VHTTDL phối hợp chặt chẽ với các địa phương định kỳ tổ chức 3 năm một lần. (Ảnh: Quang cảnh lễ khai mạc)
Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các nghệ nhân, diễn viên các dân tộc Tày - Nùng - Thái của 14 tỉnh.
Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại liên hoan.
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên nhấn mạnh: Liên hoan hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, nêu cao tinh thần tự hào dân tộc.
Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Thứ trưởng Bộ VHTT& DL Vương Duy Biên trao cho lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang quyết định quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn.
Thứ trưởng Bộ VHTT & DL Vương Duy Biên trao cờ lưu niệm cho đại diện 14 đoàn nghệ nhân tham gia liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái lần thứ VI 2018.
Sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ Tày – Nùng – Thái từ 14 địa phương tới dự Liên hoan. Chương trình gồm ba phần, trong đó phần 1 là "Lễ hội truyền thống – Nơi lưu giữ phần hồn của đồng bào các dân tộc Tày – Nùng – Thái". Các tiết mục giới thiệu đặc trưng văn hóa dân gian, nếp sống trong sinh hoạt cộng đồng dân tộc Tày, Nùng, Thái. Qua đó, nói lên nhân sinh quan của đồng bào với thế giới tự nhiên và con người…
Phần 2 của chương trình nghệ thuật mang tên “Như hoa hướng dương đón ánh mặt trời” nói về những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc Tày – Nùng - Thái trong sự nghiệp đấu tranh gìn giữ đất nước.
Phần cuối mang tên “Thăng hoa tinh hoa văn hóa dân tộc Tày – Nùng - Thái”.
Lễ khai mạc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham dự.
Hơn 500 nghệ nhân, diễn viên hát Then, đàn Tính đến từ 14 tỉnh thành trên cả nước, gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Lắk đã góp mặt tại liên hoan, đem lại cho Liên hoan năm nay những sắc màu mang đậm bản sắc riêng của từng dân tộc, tạo nên bức tranh nghệ thuật đặc sắc.

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc

(VOV5) - Tối 13/5, tại Quảng trường 26/3, thành phố Hà Giang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI năm 2018 và công bố Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. 

Đức Anh