Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên

(VOV5) -Chiều nay (29/3), Vòng Sơ khảo LHPT toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tiếp nối thành công của Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIII – 2018 khu vực miền Bắc diễn ra tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, trong hai ngày (29 và 30/3/2018), Vòng Sơ khảo LHPT toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2018).

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 1
Tham dự Lễ khai mạc Vòng Sơ khảo LHPT toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên có đồng chí Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định...

15 Đài Phát thanh Truyền hình (PT-TH) khu vực miền Trung – Tây Nguyên dự thi với 46 tác phẩm ở 5 thể loại: phóng sự, chương trình phát thanh tổng hợp, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và chương trình phát thanh trực tiếp.

Tham dự Lễ khai mạc Vòng Sơ khảo LHPT toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên có đồng chí Vũ Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN); đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; các đồng chí đại biểu lãnh đạo thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại biểu lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các đài PT - TH khu vực miền Trung –Tây Nguyên và đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú tại Bình Định.

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 2Phó TGĐ Vũ Hải đánh trống chính thức khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan khu vực miền Trung- Tây Nguyên. 15 Đài PTTH khu vực miền Trung- Tây Nguyên dự thi với 46 tác phẩm ở 5 thể loại: phóng sự, chương trình phát thanh tổng hợp, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và chương trình phát thanh trực tiếp. 
Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 3Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải tặng hoa cho các thành viên hội đồng Giám khảo tại vòng sơ khảo. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhà báo Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ: "Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; đối mặt với những thảm họa thiên tai khốc liệt, đe dọa cuộc sống của hàng triệu đồng bào. Phát thanh, trong những giây phút khó khăn nhất luôn là người bạn đồng hành thủy chung, tin cậy với những thông tin thiết thực hỗ trợ bà con vượt qua thử thách".

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 4
Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn và Đài PT-TH tỉnh Bình Định về sự hỗ trợ nhiệt tình và chuẩn bị chu đáo cho Vòng sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Tuấn Thanh trong phát biểu chào mừng nhấn mạnh: “Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 khu vực Miền Trung - Tây Nguyên là sự kiện quan trọng, là dịp để các anh chị làm phát thanh trong khu vực có cơ hội gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, hợp tác phát triển, tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc trong năm 2018. Đây cũng là cơ hội để Bình Định giới thiệu, quảng bá đến công chúng, nhân dân các tỉnh, thành trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung những nét đặc sắc về mảnh đất và con người vùng đất Võ”.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định hy vọng những ngày lưu lại tại đây sẽ để lại những ấn tượng khó quên với các đại biểu, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các Đài Phát thanh - Truyền hình trong khu vực về vùng đất Bình Định bình yên, hiền hòa và giàu lòng mến khách.

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 5
Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là ngày hội của những người làm báo phát thanh trong cả nước, là dịp để tôn vinh các tác giả có những tác phẩm tác động tích cực đến xã hội. Đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm báo nói giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – 2018 có chủ đề “Phát thanh và công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”, thu hút 63 Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng 17đơn vị của Đài TNVN tham dự với 257 tác phẩm của 80 đơn vị dự thi ở 5 thể loại. Dự kiến cơ cấu giải thưởng Liên hoan Phát thanh năm nay có 17 giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 5 giải Dàn dựng chương trình./.

Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – 2018 tổ chức tại 3 khu vực: miền Bắc do Đài PT-TH Thái Nguyên đăng cai; miền Trung – Tây Nguyên do Đài PT-TH Bình Định đăng cai và miền Nam do Đài PT-TH Đồng Tháp đăng cai.

Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – 2018 khu vực miền Bắc có 27 Đài Phát thanh Truyền hình và 17 đơn vị của Đài TNVN tham dự với 133 tác phẩm.

Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên có 15 Đài Phát thanh Truyền hình dự thi với 46 tác phẩm ở 5 thể loại.

Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực miền Nam có 21 Đài Phát thanh Truyền hình dự thi với 78 tác phẩm ở 5 thể loại.

++ Miền Bắc gồm Đài PT-TH các tỉnh:Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng,Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình,Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ,Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái và các đơn vị trực thuộc Đài TNVN.

++ Miền Trung – Tây Nguyên gồm Đài PT-TH các tỉnh:Bình Định, Đà Nẵng, Đắc Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Khánh Hoà, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh.

++ Miền Nam gồm Đài PT-TH các tỉnh:An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Đài TNND TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Một số hình ảnh trước buổi lễ khai mạc Vòng Sơn khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - 2018
khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 6
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành trước giờ khai mạc
Vòng Sơ khảo LHPT toàn quốc - 2018 khu vực Miền Trung- Tây Nguyên. (ảnh: Hải Sơn)

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 7

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 8
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc

Khai mạc Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII khu vực miền Trung – Tây Nguyên - ảnh 9
Lãnh đạo các đơn vị của Đài TNVN chụp ảnh lưu niệm

Phản hồi

Các tin/bài khác