Khám phá Hà Nội bằng xe bus 2 tầng

(VOV5) - Xe bus 2 tầng mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ khi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, tìm hiểu thông tin hữu ích về Hà Nội ngay trên xe và đưa khách đến 30 danh thắng.

 

Thời gian hoạt động của Hop on – Hop off Hà Nội City Tour là từ 9h - 17h hàng ngày với 30 phút/chuyến. Giá vé cho dịch vụ này là 300.000/4h, 450.000/24h và 650.000/48h, du khách có thể sử dụng phương tiện bất kì lúc nào trong thời gian vé còn hiệu lực.

Khám phá Hà Nội bằng xe bus 2 tầng - ảnh 1Nhà Hát Lớn - một điểm đón khách của tuyến tham quan.

Lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng. Hành khách sẽ được tham quan 30 điểm du lịch tại Hà Nội. Hành khách có thể bắt xe ở bất cứ đểm nào tại 13 điểm nói trên.

Khám phá Hà Nội bằng xe bus 2 tầng - ảnh 2

Hop on – Hop off city tour là dịch vụ khá phổ biến và quen thuộc tại các thành phố lớn trên thế giới như: Kuala Lumpur, London, Vancouver… Lợi thế của việc sử dụng Hop on – Hop off là xe được trang bị hệ thống thuyết minh về các điểm tham quan và dịch tự động bằng nhiều ngôn ngữ. Khách có thể căn cứ vào đó để tự quyết định những điểm đến tham quan mà mình muốn ghé dựa trên lịch trình có sẵn của Hop on – Hop off.

Đây là loại xe cao cấp, mở mui, có sức chứa gần 80 người. Xe sử dụng công nghệ dẫn đường định vị toàn cầu GPS, lập trình tự động khi vận hành nhằm đảm bảo 30 phút tại bất kỳ điểm nào trong hành trình đều có một xe đến và đi.

Khám phá Hà Nội bằng xe bus 2 tầng - ảnh 3

Lộ trình tuyến 01 Hà Nội City tour:

• Ngày thường: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ) – Lê Thái Tổ – Tràng Thi – Điện Biên Phủ – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Thanh Niên – Yên Phụ – Thanh Niên – Hùng Vương – Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu – Lê Hồng Phong – Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học – Cửa Nam Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt – Phan Chu Trinh – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tông – Tràng Tiền – Đinh Tiên Hoàng – Điểm đỗ xe Bờ Hồ.

• Cuối tuần (tổ chức tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm): Nhà hát Lớn – Tràng Tiền – Ngô Quyền – Lý Thường Kiệt – Quang Trung – Tràng Thi – Điện Biên Phủ – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Thanh Niên – Yên Phụ – Thanh Niên – Hùng Vương – Phan Đình Phùng – Hoàng Diệu – Lê Hồng Phong – Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học – Cửa Nam – Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt – Phan Chu Trinh – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tông – Nhà hát Lớn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác