Media /
Từ cuối tháng 8 đầu tháng 9, người dân các dân tộc Tây Bắc lại di chuyển tới Mộc Châu, đón Tết Độc Lập.
Phương tiện di chuyển có thể là xe khách, xe máy hoặc thậm chí là xe đạp hoặc đi bộ với các bản lân cận huyện Mộc Châu
Năm nay, huyện Mộc Châu cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, chào đón ngày Tết Độc Lập
Các hoạt động như hội trại, biểu diễn nghệ thuật hay diễu hành được tổ chức từ ngày 30 tháng 8 tới ngày 2 tháng 9.
Những nét đặc trưng trong văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng núi phía bắc được tái hiện nhân dịp này.
Các thiếu nữ dân tộc Thái tham gia lễ hội đường phố.
Đoàn diễu hành của dân tộc Dao.
Tiết mục múa Chuông tại Lễ hội đường phố của dân tộc Dao.
Các trại văn hóa là nơi giao lưu, giới thiệu đặc trưng văn hóa của các dân tộc tới du khách.
Một nghệ nhân biểu diễn điệu khèn Mông trong hội trại.
Triển lãm ảnh văn hóa các dân tộc.
Tới đây, du khách được thưởng thức những màn biểu diễn văn nghệ, cũng tham dự điệu xòe Thái và trải nghiệm những phong vị đặc sắc của Tết Độc Lập.
Du khách trong và ngoài nước cùng nô nức về Mộc Châu vui chơi ngày Tết Độc lập./.

Không khí Tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu

(VOV5) - Hằng năm cứ đến dịp mùng 2/9 là đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc lại cùng nô nức về Mộc Châu vui chơi ngày Tết Độc lập.

Đức Anh