Media /
Tàu Kiểm ngư 491 đưa đoàn công tác số 10 năm 2018 thăm quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vào những ngày tháng tư lịch sử - Ảnh: Hoàng Trường
Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn công tác số 10 năm 2018, phát biểu với các cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân trước khi đoàn công tác ra thăm, động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Buổi giao lưu văn nghệ đầu tiên diễn ra ngay trên tàu KN491
Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ tại cột mốc chủ quyền đảo Song Tử Tây
Chiến sỹ đảo Cô Lin chắc tay súng, quyết tâm bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc - Ảnh: Đức Anh
Chiến sỹ hải quân hướng dẫn xuồng vào đảo - Ảnh: Đức Anh
Bà Phạm Thị Vân, kiều bào Nga, chụp ảnh cùng các chiến sỹ.
Kiều bào trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ đảo Song Tử Tây
Thành kính tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trên quần đảo Trường Sa
Các thành viên đoàn công tác số 10 năm 2018 tưởng niệm các liệt sỹ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc - Ảnh: Đức Anh.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tiếp nhận 10 bộ dụng cụ thể dục đa năng lắp đặt thành sân tập ngoài trời do cộng đồng người Việt Nam tại Singapore trao tặng.
Hơn 230 triệu đồng là số tiền mà đoàn kiều bào đóng góp xây dựng nhà văn hóa đa năng tại quần đảo Trường Sa
Tiết mục mời trầu của kiều bào trong chương trình giao lưu văn nghệ tại đảo Trường Sa
Hải trình Trường Sa và nhà giàn DK1 đã để lại nhiều kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc trong lòng các đại biểu kiều bào.

Kiều bào thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

(VOV5) - Chuyến hải trình diễn ra từ ngày 19/4 đến 28/4/2018 đem lại những xúc động nghẹn ngào đối với thành viên đoàn công tác số 10 khi được tới những đảo chìm, đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa.

Lan Phương