Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba

(VOV5) -Ngày 4/3/2018, tại trường mẫu giáo Việt Triều hữu nghị đã diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Tham dự có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Kim Myong Gil Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.

 Năm 1973, sau 3 năm thống nhất đất nước, CHDCND Triều Tiên đã xây dựng tặng công trình trường mẫu giáo Việt Triều hữu nghị với qui mô 4 lớp mẫu giáo, 120 cháu.

Đến nay, nhà trường đã có cơ sở vật chất hiện đại với diện tích 3970m2, diện tích sử dụng gần 8000 m2, 17 lớp học với diện tích lớp học thoáng rộng, 11 phòng chức năng, 3 khu vui chơi thiên nhiên sinh thái tạo môi trường tốt nhất cho con trẻ hoạt động.  

Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 1

“Song song với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên 100% có trình độ trên chuẩn, tâm huyết, năng động, sáng tạo. Chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định, với tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường đã xây dựng chương trình nâng cao, phối hộp với trường liên hiệp quốc UNIS tại Hà Nội, cập nhật ứng dụng phương pháp tiên tiến trong chăm sóc, giáo dục trẻ”, Nhà Giáo ưu tú Ngô Thị Minh Hà khẳng định.

Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 2

40 năm qua, trường trở thành một biểu tượng của mối quan hệ truyền thống Việt Nam – Triều Tiên. Trường cũng kết nghĩa với trường Mẫu giáo Kiêng San của Triều Tiên. Trường đã góp phần chăm sóc, giáo dục bao thế hệ học sinh có thể chất tốt, thông minh, chăm ngoan, tạo những bước đi vững chắc cho trẻ học tốt ở bậc phổ thông.

Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 3Ông Uông Chu Lưu (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Kim Myong Gil (thứ 2 bên trái sang) Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.
Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 4
Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 5

Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 6

Với truyền thống và thành tích đã đạt được, trường Mẫu giáo Việt Triều đã không ngừng nỗ lực vươn lên, xây dựng trở thành một trong những đơn vị điển hình tiên tiến hàng đầu của giáo dục mầm non Thủ đô với 40 năm liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc và tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố, được tặng thưởng 3 Huân chương lao động Hạng Ba, Hạng Nhì và Hạng Nhất.

Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 7Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ. 
Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 8 Các thế hệ hiệu trưởng của trường mẫu giáo Việt Triều.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Tôi hiểu rằng để có được thành tích rất đáng biểu dương hôm nay chính là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, là sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo thành phố và ngành giáo dục đào tạo, là sự ủng hộ, sẻ chia của các bậc phụ huynh, sự chăm ngoan học tập của các cháu và không thể không nhắc đến sự quyết tâm đồng lòng của một tập thể sư phạm hết lòng vì trẻ thơ thực hiện sáng tạo hoạt động chăm sóc giáo dục những mầm non tương lai của đất nước, hướng tới những thế hệ công dân toàn cầu được giáo dục sớm ngay từ những ngày đầu đến lớp”.

Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị kỷ niệm 40 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba - ảnh 9

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, nhà trường vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập Hạng Ba.

Phản hồi

Các tin/bài khác