Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô

(VOV5) - 8/3 là một dịp ý nghĩa để phái mạnh bày tỏ tình cảm, sự quan tâm của mình với chị em phụ nữ. Như mọi lần, hoa vẫn là món quà truyền tải được nhiều ý nghĩa nhất.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3  là dịp để tôn vinh phụ nữ - một nửa của thế giới. Tình cảm và sự yêu quý đó thường được nam giới thể hiện bằng nhiều cách, trong đó nhiều người chọn cách tặng hoa. 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 1
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 2

Những bó lan tường nhiều màu sắc

 Tại thủ đô Hà Nội, các điểm bán hoa tươi xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến phố. Bên cạnh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, trang sức… hoa vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 3Một điểm bán hoa tập trung đông nam giới mua hàng 
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 4Hàng bán hoa của các bạn sinh viên trẻ 

Giá hoa tươi vào dịp 8/3 năm nay tăng cao hơn so với những năm trước do nhu cầu mua hoa tăng nhiều hơn. Theo tìm hiểu, giá hoa hồng đỏ tăng giá cao nhất. Giá hoa hồng nhung đỏ Đà Lạt mua từ gốc đã lên mức 6.500 – 7.000 đồng mỗi cành, cao gấp 3 – 3,5 lần so với ngày thường. Như vậy, giá từng bó đến tay khách hàng còn cao hơn nhiều.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 5

Hồng đỏ được khách hàng lựa chọn nhiều nhất

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 6

Bên cạnh đó, hoa bắp cải cũng là một loại hoa được yêu thích

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 7

Một bông hoa bắp cải trắng

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 8

Hoa hồng có màu lạ khiến nhiều khách hàng nhầm là hoa giả

Càng gần đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các cửa hàng hoa lại chuẩn bị sẵn các loại lẵng với các mức giá và loại hoa khác nhau, phù hợp với lựa chọn của từng đối tượng khách hàng. Mỗi lẵng hoa tươi có giá từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Có những lẵng hoa nhập khẩu tcó giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 9

Với những bó hoa được bó sẵn thế này, khách hàng sẽ không phải chờ đợi lâu

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 10

Khách hàng nam giới chọn mua hoa

Năm nay bên cạnh hoa nhập khẩu hoặc hoa tươi, khách hàng còn có thể lựa chọn hoa giấy. Lựa chọn này giá hợp lý với túi tiền hơn, và còn có thể lưu giữ lâu hơn.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 11

Các bó hoa giấy cũng đa dạng về màu sắc

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 12

Một hộp quà gói sẵn với hoa sáp và gấu bông

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 13

Hộp hoa chữ "I Love You" là lựa chọn hợp lý cho nhiều bạn trẻ

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đa dạng các loại hoa hồng tại thủ đô - ảnh 14

Một giỏ hoa được thiết kế như một chiếc túi xách

Dù giá hoa hay các quà tặng có tăng cao hơn so với ngày thường nhưng không phải vì thế mà sức mua giảm. Cánh nam giới vẫn "mạnh tay" chi tiền để những người phụ nữ của mình có một ngày 8/3 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Phản hồi

Các tin/bài khác