Media /
Muốn được hòa mình trọn vẹn vào nhịp sống chợ nổi Cái Răng, du khách nên đi từ 5h sáng, khi trời còn tối như mực.
Trời dần sáng, hình ảnh những chiếc ghe chở hàng hiện ra mờ ảo.
Du khách hứng khởi khi được hòa mình cùng người dân lúc trời còn mờ sớm.
Hàng quán di động bắt đầu phục vụ người dân cũng như du khách.
Những chiếc ghe chở hoa quả bán cho khách du lịch cũng hối hả hòa mình vào với nhịp sống chợ nổi.
Trên mỗi chiếc thuyền, ghe đều cắm chiếc sào trên có buộc loại rau quả cần bán.
Trên mỗi chiếc ghe, thuyền, hoa quả được phân chia theo từng loại.
Dưa hấu được xếp nhìn đẹp mắt.
Trái bòn bon căng mọng.
Những trái mít thơm nức cả góc chợ nổi.
Món hủ tiếu nóng hổi.
Trời sáng rõ, khách du lịch bắt đầu tấp nâp. Cà phê được bán tới tận tay khách du lịch.
Chợ di động còn bày bán đủ mặt hàng sinh hoạt phục vụ cho chính những người sống trên ghe, thuyền.

Nhịp sống chợ nổi Cái Răng

(VOV5) - Chợ nổi Cái Răng cách trung tâm thành phố Cần Thơ 5 km. Chợ họp đông nhất từ 6-8 giờ sáng. Hàng trăm ghe, thuyền lớn bé đậu san sát nhau tại chợ nổi. Chợ nổi Cái Răng cũng là chợ đầu mối chuyên mua bán sỉ các loại trái cây, nông sản của vùng. Hàng hóa tập trung ở đây với số lượng lớn. Mỗi mặt hàng đã được phân loại cho đồng đều về chất lượng, kích cỡ. Chợ nổi Cái Răng còn là điểm đến không thể thiếu khi du khách đến với Cần Thơ. 

Lan Anh Vovworld