Media /
Quần thể danh thắng Tràng An thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình là quần thể danh thắng kép được UNESCO công nhận là di sản thế giới hỗn hợp từ năm 2014 do đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hóa và thiên nhiên.
Dù thời tiết diễn ra không thuận lợi nhưng đoàn tham quan vẫn được chiêm ngưỡng các di tích thuộc quần thể danh thắng Tràng An. Đặc biệt, khung cảnh non nước hữu tình và lòng hiếu khách của người dân nơi đây đã gây ấn tượng với các thành viên trong đoàn.
Ca sỹ Inthavong Phonesavanh đến từ Lào
Từ trái sang: Ca sĩ Phạm Tiến Mạnh (Việt Nam) - Nam Bunnarath (Campuchia) - Thirasack Khampasong (Lào) Kong Sothearith (Campuchia)
Hai ca sĩ trẻ Myanmar là Toe Kyaw và Aung Htet (Thứ 3 và thứ 4 từ trái sang) chụp chung với những người lái đò.
Nhóm nhạc Super Ball (thứ 3 và thứ 4 từ trái sang) và đoàn khách mời tới từ Nhật Bản
Từ trái sang: Ca sĩ Aung Hteta và Ni Ni Khin Zaw (Myanmar), ca sĩ Thu Lan (Việt Nam); ca sĩ Marutida Boonmongkol và Paisarn Sungoon (Thái Lan) cùng chụp ảnh tại khu trưng bày di tích quần thể danh thắng Tràng An.
Các ca sĩ bị thu hút bởi lịch sử, văn hóa của vùng đất sơn thủy hữu tình.

Non nước Tràng An gây ấn tượng với các ca sỹ tham dự ASEAN+3 Song Contest 2017

(VOV5) - Trước đêm Bán kết (19/8) và đêm Chung kết (20/8) của Cuộc thi tiếng hát ASEAN+3 (ASEAN+3 Song Contest 2017) do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), sáng 18/8, các ca sĩ tham dự cuộc thi đã tham quan danh thắng Tràng An - Ninh Bình.

Đức Anh