Media /
Chợ phiên Quản Bạ hấp dẫn người mua và khách du lịch bằng món bánh rán thơm phức cả góc chợ.
Du khách thích thú khi được thưởng thức món bánh dân dã này.
Món bánh bao là món bánh được người dân mua rất nhiều.
Món bánh bao được làm bằng bột mì.
Gian hàng ăn ở chợ lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc.
Mỗi bát bánh đúc có giá 5000 đồng.
Phở khô cũng là món được bán nhiều ở chợ phiên Quản Bạ.
Khu vực bán rượu ngô ở phía ngoài chợ rộn ràng tiếng nói cười.
Người phụ nữ này thử từng can xem rượu có đạt chất lượng không rồi mới mua. Rượu ngon phải đạt tầm 40 độ.
Đa phần bán rượu lại là phụ nữ.
Mía là món mà gần như ai đi chợ cũng mua vài cây.
Gian hàng bán nông cụ cũng luôn đông đúc.
Những sạp hàng bán điện thoại cũng thu hút đông khách hàng
Phụ nữ xuống chợ xúng xính trong những bộ đồ mới, đẹp. Trong ảnh là phụ nữ người Dao trong trang phục truyền thống xuống chợ.
Phía cuối chợ là khu vực bán các loại gia súc, gia cầm. Những chú chó ở chợ có giá từ 500.000 đồng cho tới vài triệu đồng.
Lợn mán cũng là mặt hàng đặc trưng không thể thiếu ở chợ phiên.
Ở một góc riêng biệt, một nhóm người chăm chú theo dõi và thưởng thức tiếng hót của chim họa mi.
Chợ phiên là địa chỉ hấp dẫn thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài đến tham quan.

Sắc màu chợ phiên Quản Bạ

(VOV5) - Chợ phiên Quản Bạ, Hà Giang, họp vào chủ nhật hàng tuần. Ngày này, những người dân quanh vùng đến đây trao đổi, buôn bán các sản vật của nhà trồng được hoặc tự sản xuất. Nhưng người dân đến chợ không chỉ để mua, bán mà đây còn là dịp để họ tụ họp vui chơi, gặp gỡ trao đổi sau 1 tuần lao động vất vả.

Lan Anh Vovworld