Media /
Cảnh mua bán hải sản diễn ra ngay trên bãi biển xã Tam Tiến.
Tàu thuyền của ngư dân đậu từ xa. Cá được vận chuyển vào bờ bằng những chiếc thuyền mủng.
Đợi chờ cá đầy rổ.
Việc đi biển hầu hết do đàn ông đảm nhận.
Cá được phân loại cho vào từng rổ to.
Việc mua bán trên chợ lại đa phần là phụ nữ tham gia.
Cá được làm sạch đưa vào bờ, tỏa đi các chợ trong thành phố.
Những thùng đựng cá cứ đầy dần theo những chuyến hàng cập bến.
Trời sáng tỏ, chợ cá càng ngày càng náo nhiệt.
Các tiểu thương nhỏ phân loại, sắp xếp cá, mực, tôm trông rất đẹp mắt.
Chợ cá Tam Tiến là nơi tập trung phong phú các loại hải sản như mực, tôm, cua, ốc..
Những nụ cười tươi rói sau phiên chợ.
Những đứa trẻ theo bố, mẹ đi chợ từ sớm.
Chuẩn bị nước cho chuyến đi biển ngay sau đó.
Những chiếc thuyền thúng được đưa lên bờ, làm vệ sinh, hong khô để mai tiếp tục nhiệm vụ chuyên chở đồ từ tàu vào bến.

Sôi động chợ cá Tam Tiến

(VOV5) - Khoảng 3h sáng, ghe thuyền của ngư dân cập bến chợ cá xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam mang theo đầy ắp tôm cá. Những bước chân thoăn thoắt, tiếng mời chào, tiếng gọi nhau, rao hàng, tiếng trò chuyện, trao đổi giá cả,… làm cho không khí của chợ cá ven biển thêm náo nhiệt. Tầm 7h sáng chợ cá Tam Tiến thưa dần.

 

Lan Anh- Vovworld