Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017

(VOV5) - Đêm chung kết cuộc thi tiếng hát ASEAN+3 (ASEAN+3 Song Contest 2017) diễn ra tối 20/08 tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn (Tỉnh Thanh Hóa). 10 thí sinh đã lần lượt trình diễn các ca khúc tự chọn mang nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người, cuộc sống, tình yêu lứa đôi.
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 1
Trước khi bắt đầu chính thức các phần thi, các ca sĩ đã cùng hòa giọng trong ca khúc chính thức của cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” (ASEAN Song Contest 2017) mang tên “Bài ca ASEAN”. Ca khúc do Tổng Giám đốc Đài TNVN, trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi Nguyễn Thế Kỷ sáng tác với phần nhạc của nhạc sĩ Doãn Nguyên với nội dung về tình đoàn kết, hòa hợp và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 2

Đến tham dự vòng Chung kết có ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam; ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN; ông Trần Bình Minh, Ủy viên TW Đảng, Tổng giám đốc Đài THVN; ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa; cùng đại diện lãnh đạo các bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Đại sứ Philippines, Campuchia, quyền Đại sứ Indonesia; cùng các vị đại diện Sứ quán các nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam. Về phía Đài TNVN có ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đài TNVN.

Trong ảnh (Từ phải sang) : Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ.

Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 3
Phát biểu chào mừng tại đêm Chung kết, Tổng Giám đốc Đài TNVN, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết: “Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” lần thứ nhất là một sự kiện âm nhạc quốc tế nhiều ý nghĩa do Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì tổ chức. Với nhiều tác phẩm được trình diễn, cuộc thi là dịp để các nghệ sĩ giới thiệu nền âm nhạc của đất nước mình, bộc lộ tài năng của bản thân và cùng giao lưu trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp và nghiêm túc. Âm nhạc ở mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt quốc gia, dân tộc, mang trong mình tính nhân văn cao cả, sự nồng hậu, chân thực, vẻ đẹp của tâm hồn và lòng vị tha, nhân ái, khát khao hướng tới một thế giới hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh”.
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 4
Các em học sinh tặng hoa Ban giám khảo cuộc thi

Trong số 10 thí sinh tranh tài đêm chung kết, ba thí sinh đầu tiên đến từ Lào, Philippinese và Thái Lan.

Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 5
Tiết mục đầu tiên của ca sĩ PhoneSaVanh Inthavong (Lào) với ca khúc “I have nothing”, Sáng tác: David Foster & Linda Thompson
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 6
Ca sĩ Alvir Anthony Subrado (Philippines) trình diễn ca khúc "Angles brought me here", Sáng tác: Guy Sebastian với chất giọng được ban giám khảo đánh giá cao.
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 7
Ca sĩ Marutida Boonmongkol (Thái Lan) trình diễn bài hát: Still on my mind do chính Đức Vua Bhumibol Adulyadej sáng tác

Nhóm thí sinh tiếp theo gồm một ca sĩ Campuchia và hai ca sĩ Việt Nam.

Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 8
Ca sĩ Chamroeun Sophea (Campuchia) với bài hát Bad boy Nhạc: Nam Bunnarath Lời: Meas Sokrattanak
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 9
Ca sĩ Thu Lan của Việt Nam và ca khúc Hello Việt Nam, thay lời chào của Việt Nam tới bạn bè quốc tế
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 10
Ca sĩ Phạm Tiến Mạnh (Việt Nam) phiêu trong ca khúc tiếng Anh "You raise me up"

Nhóm cuối cùng tham gia tranh tài đêm chung kết gồm 4 ca sĩ Philippinese, Myanmar, Indonesia và Việt Nam

Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 11
Ca sĩ Darlin Joy Baje với bài hát: One night only Nhạc: Henry Kriege Lời: Tom Eyen
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 12
Ca sĩ Ni Ni Khin Zaw (Myanmar) trình bày ca khúc "Hope", một sáng tác về nữ lãnh tụ Myanmar Daw Aung San Su Kyi
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 13
Ca sĩ Bilyana Lathisya (Indonesia) trong phần trình diễn ca khúc Rise up (Sáng tác: Andra Day)
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 14
Phần vũ đạo sôi nổi trong ca khúc Góc Tối (sáng tác: Nguyễn Hải Phong) của thí sinh Bùi Kiên Trung (Việt Nam) 
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 15
Trong đêm chung kết, khán giả còn được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc tới từ các nghệ sĩ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 16
Nhóm nhạc Super Ball là khách mời từ Nhật Bản
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 17
Ca sĩ Trung Quốc Ngô Giang
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 18
2 giải Ba thuộc về Phạm Tiến Mạnh (Việt Nam) và Alvir Anthony Subrado (Philippines).
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 19
2 giải Nhì thuộc về Ni Ni Khin Zaw (Myanmar) và Thu Lan (Việt Nam)
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 20
Darlin Joy Baje đến từ Philippines đã giành giải Nhất
Toàn cảnh đêm chung kết ASEAN+3 Song Contest 2017 - ảnh 21
Ngoài ra, BTC còn trao một số giải phụ. Giải do BTC bình chọn thuộc về thí sinh Chamroeun Sophea (Campuchia). Trang phục phong cách thuộc về Bùi Kiên Trung (Việt Nam). Giọng hát triển vọng thuộc về thí sinh Bilyana Lathisya (Indonesia). Thí sinh thân thiện thuộc về Marutida (Thái Lan). Giải Biểu diễn ấn tượng thuộc về PhoneSaVanh Inthavong (Lào). Cuối cùng là Giải do khán giả bình chọn thuộc về Aungi Htet (Myanmar).

Phản hồi

Các tin/bài khác