Media /
Diễn ra đúng dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Hà Nội (tháng 11/1997), sự kiện không chỉ thể hiện tình hữu nghị Việt - Pháp, mà còn là cơ hội để những người học và yêu tiếng Pháp giao lưu học hỏi, thể hiện tình yêu với ngôn ngữ Pháp và nước Pháp.
Tới tham dự vòng chung kết “Cuộc thi hát tiếng Pháp 2017” có ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (ngoài cùng bên phải).
Phát biểu khai mạc vòng chung kết, ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ phát thanh Đối ngoại quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đánh giá, đây là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện tình hữu nghị Việt Nam - Pháp, mà còn kết nối hai nền văn minh Á - Âu.
Tiết mục "Les yeux de la mama" của Trần Thị Thanh Hương (Hà Nội) mở ra phần tranh tài của các thí sinh trong đêm chung kết.
Bản tình ca bất hủ "La Belle et la Bête" qua phần biểu diễn của thí sinh Lê Thị Hoàng Yến tới từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Biểu cảm đáng yêu của Tôn Nữ Hoàng Anh (Huế) trong ca khúc "Ainsi soit je".
Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền (tp.Hồ Chí Minh) khuấy động khán phòng với ca khúc "Paroles paroles".
Những thanh âm trong treo và sâu lắng trong "C'est toi" của Nguyễn Trung Mỹ (Hà Nội).
Tiết mục song ca "Je te donne" được giàn dựng công phu của Nguyễn Hoàng Ngọc Lam và Nguyễn Đức Huy (Hà Nội).
Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Phó Giám đốc Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá: các thí sinh đã không chỉ trình diễn những tiết mục đặc sắc, mà còn cất tiếng hát bằng tất cả tình yêu và trái tim mình.
Thí sinh Đỗ Phương Quỳnh với ca khúc "Dernière danse" (Đại học Hà Nội) nhận được nhiều tán thưởng từ phía khán giả và Hội đồng ban giám khảo.
Thí sinh Nguyễn Thu Hương (Đại học Quốc gia Hà Nội) với ca khúc "Je vole".
Tiết mục Đơn ca "Grace Kelly" của Nguyễn Đức Huy.
Phần biểu diễn của Nguyễn Hoàng Lan, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi (9 tuổi) với Ca khúc "Bonjour Vietnam".
Ca khúc quen thuộc "La vie en rose" qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Thu Giang.
Thí sinh Ngô Nhật Trường (tp. Hồ Chí Minh) ấn tượng và phong cách trong ca khúc "Les yeux ouverts".
Tại chương trình giao lưu trong thời gian Ban Giám Khảo làm việc để lựa chọn ra thí sinh nhận giải, nhiều khán giả đã nhận xét cuộc thi là cơ hội để những người yêu tiếng Pháp được giao lưu học hỏi, trao đổi niềm yêu thích đối với tiếng Pháp và văn hóa Pháp.
Đại diện ban tổ chức tặng hoa cho các vị giám khảo.
Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc tại cuộc thi.
Thí sinh Nguyễn Hoàng Lan và thí sinh Nguyễn Thu Giang đạt giải giành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và thí sinh sở hữu lượt xem nhiều nhất trên website vov5.vn.
Tiết mục song ca "Je te donne" của Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Hoàng Ngọc Lam cùng với ca khúc "Je vole" của Nguyễn Thu Hương cùng đạt giải khuyến khích.
Ông Nguyễn Tiến Long, Giám đốc Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc Gia trao giải Ba cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền.
Ông Đinh Hồng Vân, Trưởng khoa Pháp Đại học Ngoại ngữ trao giải Nhì cho thí sinh Ngô Nhật Trường tới từ thành phố Hồ Chí Minh.
ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trao giải nhất cho thí sinh Đỗ Phương Quỳnh tới từ Đại học Hà Nội.
Với thông điệp “Tiếng hát là phương tiện thể hiện tình yêu với ngôn ngữ Pháp”, cuộc thi đã đạt được mục tiêu đề ra là khuyến khích phong trào học tiếng Pháp tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu những nét đẹp của văn hóa cộng đồng Pháp ngữ.

Toàn cảnh Đêm Chung kết Cuộc thi hát tiếng Pháp 2017

(VOV5) - Đêm Chung kết Cuộc thi hát tiếng Pháp 2017 do Khoa Pháp trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Hệ phát thanh Đối ngoại quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tối 15 tháng 11 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đức Anh