Media /
Triển lãm nằm trong chuỗi các hoạt động diễn ra trong Ngày phụ nữ sáng tạo 2017, gắn với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Đây là hoạt động nhằm khuyến khích tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Luật phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững.
Đây là các sản phẩm do chính các cá nhân, tập thể phụ nữ thuộc các tổ chức, bộ/ngành, các cấp Hội phụ nữ trong cả nước đã cải tiến, sáng tạo nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong công việc và cuộc sống, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Sản phẩm Nhà Đa năng tích hợp cả mô hình Vườn - Ao - Chuồng, quy trình sản xuất nông nghiệp khép kín, hạn chế rác thải và có lợi với môi trường sinh thái.
Những tác phẩm và ý tưởng sáng tạo xuất sắc nhất sẽ được tôn vinh trong Ngày Phụ nữ Sáng tạo (17/10/2017).
Nhiều sản phẩm gia dụng đã được cải tiến, sáng tạo nhằm mục đích đạt hiệu quả cao trong công việc và cuộc sống
Triển lãm còn có các gian hàng bày bán sản phẩm dệt may, nông-lâm-thủy sản và đặc sản của các địa phương.
Gian hàng bán Gạo Hữu cơ Quế Lâm của Hội nữ trí thức Việt Nam.
Chả cốm, Cá Thu, Nước mắm, Mắm tôm.
Đặc sản Cam Lục Ngạn.
.
Các sản phẩm tại triển lãm được đánh giá cao, đồng thời góp phần giới thiệu các sản phẩm sạch, chất lượng cao tới người dân.

Triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo 2017“

(VOV5) -  Hơn 100 ý tưởng, sản phẩm sáng tạo thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xã hội, đời sống gia đình, nông lâm nghiệp được giới thiệu tại triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo 2017” tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội. Triển lãm cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các điển hình sáng tạo của phụ nữ trên các lĩnh vực và chia sẻ kinh nghiệm được áp dụng vào cuộc sống.

Đức Anh