Media /
Xuất phát từ bến cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, tàu Kiểm Ngư 290 (KN 290) đưa 183 thành viên là những gương mặt trẻ tiêu biểu cùng với các cán bộ Đoàn, Hội, doanh nhân, văn nghệ sĩ, y bác sĩ cùng phóng viên báo chí hướng tới Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
10 điểm đảo và 1 nhà giàn là những điểm đến của cuộc hành trình kéo dài hơn 10 ngày đêm này.
Hành trình do ông Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn (Trong ảnh, ông Bùi Quang Huy, mặc áo cờ đỏ, sao vàng).
Tại mỗi điểm đảo, các bạn trẻ có cơ hội thăm hỏi, chia sẻ với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa. (Trong ảnh: Quỳnh Nga, Hoa khôi Sinh viên năm 2017 trò chuyện cùng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Sơn Ca).
Phương Vi - thành viên Đội văn nghệ xung kích Nhà văn hóa thanh niên TPHCM giao lưu cùng chiến sĩ.
Đội văn nghệ xung kích nhà văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu văn nghệ và động viên tinh thần các chiến sĩ trên đảo Len Đao.
Trong chuyến hành trình, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn trao tặng kỉ niệm chương vì thế hệ trẻ cho Trung tá Phạm Thế Khương, Trực chỉ huy đảo Sơn Ca (ngoài cùng bên trái) và Trung tá Phạm Văn Thọ.
Qua hành trình, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ chiến sĩ, người dân Trường Sa số tiền trị giá gần 2 tỷ đồng và nhiều hiện vật thiết thực như tủ lạnh, máy bảo ôn, máy tập thể dục, đồ dùng học sinh, rau xanh, hoa lan.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức.
Xúc động nhất là Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh trên quần đảo Trường Sa diễn ra trang nghiêm.
Thả hoa tưởng niệm và hạc giấy xuống vùng biển gần đảo Gạc Ma, nơi 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc ngày 14/3/1988.
Các thành viên tham gia hành trình tham gia các buổi giao lưu văn nghệ, xem phim tư liệu về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Ban phát thanh thanh niên tàu KN290 thực hiện các bản tin phát trên tàu hàng ngày
Điểm dừng chân cuối cùng của đoàn là chuyến thăm và làm việc tại Nhà giàn DK1.
Tại đây, Bí Thư TƯ Đoàn TNCS HCM Bùi Quang Huy (trái) trao tặng Kỉ niệm chương vì thế hệ trẻ cho Trung Tá Trần Bá Lợi, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/17
Và Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh trên thềm lục địa phía Nam, Việt Nam.

“Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”

(VOV5) - Với chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”, hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2018 diễn ra vào thời điểm tuổi trẻ thi đua lập thân kiến quốc, sáng tạo khởi nghiệp; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện. 

Hương Trà