Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“

(VOV5) -Chương trình truyền hình đặc biệt được thực hiện tại 3 đầu cầu Hà Nội, Nghệ An và TPHCM hướng tới kỷ niêm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
 

----------------------------------------------------------------------

22:36

Các nhà Lãnh đạo lên tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình tại điểm cầu Hà Nội:

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Vương Đình Huệ, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 1Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên tặng hoa các nghệ sĩ. 
------------------------------------------------------------------ 
22:33

Đã 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về với cõi người hiền. Vĩ đại mà khiêm nhường, minh triết mà giản dị, trong từng câu chữ Người viết, từng hành động Người làm đều chứa đựng những bài học lớn lao, để mỗi một con dân đất Việt đều thấy “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”. Ngày hôm nay, người dân Việt Nam trên mọi miền đất nước, ở trong nước và nước ngoài nhớ Bác là nhớ về tình thương yêu bao la của Người, đồng thời cũng không quên những bài học mà Người đã để lại cho hậu thế trong Bản Di chúc bất hủ và thiêng liêng.

Chương trình chính luận – nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân Việt Nam nguyện phấn đấu thực hiện di nguyện của Bác; đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; để hai tiếng Việt Nam – Hồ Chí Minh sẽ luôn vang lên kiêu hãnh, tự hào trên thế giới.

Xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình:

Tập đoàn T& T

Tập đoàn Vin Group

Ngân hàng SHB

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam;

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Viet Nam (Vietcombank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Ngân hàng thương mại cổ phẩn Đầu tư và Phát triẻn Việt Nam (BIDV)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Và một số đơn vị khác.

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 2
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 3

------------------------------------------------------------------

22:26

Bài hát: 50 năm theo lời Bác dặn

Nhạc : Nhạc sĩ Đức Trịnh

Lời thơ : Nguyễn Thế Kỷ

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 4

Biểu diễn: Ca sĩ Vũ Thắng Lợi

Hợp xướng Đài TNVN

Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Dàn nhạc Đài TNVN

Chỉ huy NSƯT Doãn Nguyên, Vũ đoàn Phương Việt

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 5

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 6

--------------------------------

22:10

Bài hát Bác Hồ người là niềm tin tất thắng 

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 7Tại điểm cầu Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An, ca sĩ Đăng Dương cùng tốp nữ thể hiện ca khúc "Người là niềm tin tất thắng". Ảnh: Ngọc Anh 
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 8

Biểu diễn: NSƯT Đăng Dương và Tốp ca nữ

Dàn nhạc Đài TNVN

Chỉ huy NSƯT Doãn Nguyên

Đoàn ca múa dân tộc Nghệ An , Vũ đoàn Bạch Dương

------------------------------------------------------------------- 

22:06

Hoạt cảnh Vầng sáng tái hiện bối cảnh nhân dân đau buồn nhận tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 9
 -------------------------------------------------------------------
21:52
 Vở kịch "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"
Đây là câu chuyện về tình đồng đội, đồng chí.
Các vở kịch trong chương trình đã tái hiện những câu chuyện có thật trong lịch sử cách đây nhiều năm nhưng tính tư tưởng vẫn còn rất mới, rất thời đại về vấn đề xử lý cán bộ tham nhũng hay cán bộ, đảng viên phải là đầy tớ nhân dân đúng nghĩa. Đó cũng là những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà đến nay chúng ta vẫn noi theo, học tập, thực hiện.
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 10
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 11
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 12
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 13
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 14

Tác giả: Trần Đăng Tuấn
Đạo diễn: Tạ Tuấn Minh
Và các diễn viên: Minh Hải, Xuân
Thông cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ Sân khấu Thủ đô Hà Nội

 

 ----------------------------------------------------------------------
21:49

Bài hát: Bác Hồ một tình yêu bao la
Sáng tác: Nhạc sĩ Thuận Yến

Biểu diễn : Ca sĩ Trần Hồng Nhung, ca sĩ Khánh Huyền, ca sĩ Thu Hiền, Đoàn ca múa dân tộc Nghệ An &Vũ đoàn Bạch Dương

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 15
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 16
 --------------------------------------------------------------
Tiểu phẩm “Nỗi đau”

Tác giả: Trần ĐăngTuấn
Đạo diễn: Tạ Tuấn Minh
Và các diễn viên:
Minh Hải, Xuân Thông, Nguyệt Hằng, Lê Hoàng

"Nỗi đau" nói về cuộc đấu tranh nhằm loại bỏ những cán bộ thoái hóa, tham nhũng khỏi hàng ngũ Đảng.

Xem vở kịch Nỗi đau, khán giả nhớ về Bác và thấm thía nỗi trăn trở, lo lắng của Người trước khi đi xa rằng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 17
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 18
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 19
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 20
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 21
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 22
---------------------------------------------------------------------- 
9h25

Bài hát Ca ngợi Hồ Chủ Tịch
Sáng tác : Nhạc sĩ Văn Cao
Biểu diễn: NSƯT Đăng Dương,Ca sĩ Đào
Mác, Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An &
Vũ đoàn Phương Việt

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 23
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 24
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 25
------------------------------------------------------------------- 
9:10

Hoạt cảnh "Đêm giao thừa"

“Đêm giao thừa” là một trong 3 vở kịch sẽ được diễn trong chương trình chính luận - nghệ thuật đặc biệt "Muôn vàn tình thương yêu" do Đài TNVN phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác. 

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 26

Tiết mục ‘Đêm giao thừa” được dàn dựng dựa trên giai thoại Bác đến thăm gia đình nghèo nhất Hà Nội trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đó là gia đình chị Nguyễn Thị Tín, một người gánh nước thuê sống tại một ngõ nhỏ ở thủ đô thời bấy giờ. 

Hoàn cảnh của chị Tín rất đáng thương: chồng mất sớm, một mình chị tần tảo gánh nước thuê nuôi các con ăn học, đến đêm giao thừa vẫn phải đi gánh nước thuê về mua bánh chưng cho các con có Tết…

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 27
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 28
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 29

Tác giả: Trần Đăng Tuấn

Đạo diễn: Tạ Tuấn Minh

Và các diễn viên: Minh Hải, Xuân Thông, Quỳnh Hoa, Vũ Phong, Hà An.

---------------------------------------------------------------------

9:07

Bài hát Tự Nguyện
Sáng tác :Nhạc sĩ Trương Quốc Khánh
Biểu diễn : Nhóm SON

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 30
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 31
------------------------------------------------------------------- 
 Bài hát Bài ca hi vọng

Sáng tác nhạc sĩ Văn Ký

Biểu diễn ca sĩ Đinh Trang

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 32

----------------------------------------------

Bài hát: Miền Nam nhớ mãi ơn Người

Sáng tác: Nhạc sĩ Lưu Cầu
Lời thơ: Trần Nhật Lam
Biểu diễn: NSƯT Vân Khánh và vũ đoàn Bạch Dương

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 33
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 34

--------------------------- 

 Tiết mục Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
Sáng tác: Nhạc sĩ Huy Thục
Biểu diễn: Hợp ca nam nữ
Lĩnh xướng ca sĩ Hoàng Tùng và Hoài Thu

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 35

-----------------------------------------------

 Tiết mục Bước chân trên dải Trường Sơn
Sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối
Thơ: Đăng Thục
Biểu diễn: Tốp ca nam

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 36 Tiết mục Bước chân trên dải Trường Sơn được trình diễn đồng thời ở 3 đầu cầu.
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 37

--------------------------------------

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 38
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 39
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 40
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 41
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 42

------------------------------------------------------------ 

20:45

Dự Chương trình tại điểm cầu Di tích Kim Liên có:

Ông Nguyễn Đắc Vinh-  Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng-  Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4

----------------------------------------- 

20:40

Tại điểm cầu TPHCM, dự Chương trình có:

Ông Trần Lưu Quang – Phó Bi thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM

Bà Tô Thị Bích Châu – Phó Chủ tịch UBTW MTTQVN

Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Tư lệnh Quân khu 7

Đại diện lãnh đạo Đài TNVN, Quân khu 7, Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM, các sở, ban ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân.

-------------------------------------------------------------------- 
20:38
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 43

Đến dự cầu truyền hình – phát thanh trực tiếp tại 3 điểm cầu có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện bộ  ban ngành Trung ương và địa phương:

Tại điểm cầu Hà Nội:

Ông Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Thắng Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Uông Chu Lưu – Phó Chủ tịch Quốc hội

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước

Đến dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng:

Ông Hầu A Lềnh – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN

Ông Đào Việt Trung – Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Ông Sơn Minh Thắng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

‎Ông Điểu K'Ré – Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc VOV

Lãnh đạo Ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành: Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Về phía khách quốc tế có: Đại sứ Cuba, đại diện các Đại sứ quán tại Việt Nam.

 

--------------------------------------------------------------- 

20:20 Chương trình "Muôn vàn tình thương yêu" bắt đầu.

Đồng thời trên sâu khấu tại 3 điểm cầu, các nghệ sĩ thể hiện Bài hát Lãnh tụ ca, sáng tác nhạc sỹ Lưu Hữu Phước, lời Nguyễn Đình Thi, Lưu Hữu Phước, do hợp xướng thể hiện.

Các đại biểu đứng trang nghiêm!

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 44

Hồ Chí Minh – người con xứ Nghệ sinh ra trong một ngày tháng 5 nơi vùng quê nghèo. Người sớm tiếp thu tinh thần yêu nước, thương dân. Người đã cùng gia đình từ quê vào kinh đô Huế, rồi vào Phan Thiết, đến cảng Sài Gòn. Năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của Người từ đó gắn liền với lịch sử dân tộc, có đích đến là độc lập, tự do cho dân tộc, là hạnh phúc cho nhân dân.

Suốt cả cuộc đời vì nước, vì dân, trước khi về với thế giới người hiền, Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn dân ta và cả bạn bè quốc tế.

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 45

-------------------------------------------------------------

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 46
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 47

---------------------------------------------------------------------

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 48Tại khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Di tích bến Nhà Rồng, lãnh dạo Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đại biểu dân hương tưởng nhớ Bác Hồ 
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 49

-------------------------------------------------------------------------- 

 20:11

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 50Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Phòng truyền thống Đài Tiếng nói Việt Nam 
Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 51Tại Ban thờ Bác Hồ trong không gian Phòng truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các lãnh đạo thắp hương thưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

--------------------------------------------------------------------- 

20:05 

Tường thuật chương trình đặc biệt “Muôn vàn tình thương yêu“ - ảnh 52Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trọng Phú 

----------------------------------------------------------------------- 

20:00 Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân Việt Nam thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Nghệ An - quê Bác và Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác, tổ chức Chương trình chính luận – nghệ thuật mang tên: “Muôn vàn tình thương yêu”.

Chương trình diễn ra tại 3 điểm cầu: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Trung tâm Phát thanh Quốc gia - 58 Quán Sứ - Hà Nội); Khu Di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng – một di tích lịch sử đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h15 ngày 21/8 trên các kênh: VTC1, VTC3, VTC10, Kênh Truyền hình Vietnam Journey, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An (NTV) và nhiều Đài phát thanh – truyền hình trong cả nước; được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng: VOV1, VOV2, VOV3, VOV4; được phát trực tuyến trên các báo điện tử: VOV.VN, VTC News, trang điện tử VOVWORLD.VN và ứng dụng VOV Media.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác