VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

(VOV5) Sáng 31/5, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016.

Đến dự lễ trao giải có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam. 

VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các tác giả đoạt giải nhất

Clip toàn cảnh lễ trao giải thưởng:

 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đa số giải cao thuộc về các cơ quan báo chí lớn, có tên tuổi, với nghiệp vụ chuyên môn tốt, đáp ứng tính phát hiện, tính thời sự, tính đối ngoại, sáng tạo về cách thể hiện, cân bằng về mặt thông tin. Đội ngũ tác giả đã đầu tư công phu để có những tác phẩm chất lượng cao.

VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 2 Phát biểu tại Lễ trao giải, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và nhấn mạnh, thời gian tới, công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được.

Đây là lần thứ ba Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức, nhằm quảng bá, cổ động và vinh danh các tác phẩm báo chí và sách có chất lượng xuất sắc trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Phát động từ ngày 8/11/2016, Giải thưởng thu hút 893 tác phẩm tham gia dự thi bằng 17 ngôn ngữ, tăng hơn 20% so với năm trước.

Tại Giải thưởng lần này, Đài TNVN có 7 tác phẩm đạt giải, trong đó tác phẩm "Câu chuyện Việt Nam hội nhập quốc tế" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa, Vũ Thị Ánh Huyền, Vũ Nhật Quỳnh đoạt giải nhất thể loại phát thanh.

Một số hình ảnh về lễ trao giải:

VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 3
VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 4
VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 5Tác giả Nguyễn Minh Mạnh chương trình tiếng Nga đại diện nhóm tác giả VOV5 với tác phẩm “Giảng dạy Tiếng Nga tại Việt Nam” nhận giải khuyến khích 
VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 6 Tác phẩm “Câu chuyện Hà Nội” của nhóm tác giả Trần Hương Trà, Chử Phương Liên, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Thị Yến (VOV5) đạt giải Ba

VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 7

 Tác giả Hoàng Liên Sơn (thứ 2 từ trái sang), chương trình Tiếng Nhật (VOV5) với tác phẩm “Giấc mơ made in Vietnam sánh ngang Made in Japan” đạt giải nhì.

VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 8 Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa, Vũ Thị Ánh Huyền, Vũ Nhật Quỳnh với tác phẩm “Câu chuyện Việt Nam hội nhập quốc tế” đạt giải nhất. Ảnh: Bà Nguyễn Thị Thu Hoa nhận giải nhất do Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng.
VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 9Chia sẻ với báo chí bên lề cuộc thi, chị Vũ Thị Ánh Huyền, thành viên nhóm tác giả đạt giải nhất của VOV5 cho biết: “Tác phẩm của chúng tôi là những câu chuyện rất cụ thể, được kể từ chính những nhà ngoại giao kỳ cựu khi ra bàn đàm phán, tâm thế của Việt Nam khi bắt đầu hội nhập. Dần dần, với quyết tâm đổi mới và hội nhập, người làm ngoại giao các thế hệ đã tiếp cận được những phương pháp hội nhập…” (ảnh: Mỹ Trà/VOV5) 

 

VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 10
VOV đạt 7 giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 - ảnh 11Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi chụp ảnh cùng lãnh đạo Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia VOV5.

Phản hồi

Các tin/bài khác