Tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu sau 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp

(VOV5) - Ban tổ chức trao tặng Bằng khen cho 20 hợp tác xã và 20 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu xuất sắc.

Tối 9/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ tôn vinh 138 cá nhân, doanh nghiệp, tập thể tiêu biểu với những thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu sau 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp - ảnh 1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh Mai Quý

Phát biểu tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông Nguyễn Văn Bình mong muốn ngành nông nghiệp tiếp tục có những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới: “Tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp tục tham gia đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chủ trương cơ chế, chính sách mới để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, phối hợp với các Bộ ngành Trung ương và địa phương triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng và phát triển 15.000 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khuyến khích để có nền nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại.”

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Bằng khen cho 20 hợp tác xã và 20 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu xuất sắc; trao tặng Giải thưởng “Bông lúa Vàng Việt Nam” lần thứ 3 cho 45 cá nhân, nhóm tác giả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác