Bà con Việt kiều Australia đón Tết Dương lịch trong yên vui

(VOV5) - Tết Dương lịch 2019, tinh thần của mọi người đều vui tươi và hào hứng bước vào một năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng mới.

Tết dương lịch 1/1 là ngày nghỉ trên toàn thế giới. Tại Australia, đa phần bà con Việt kiều cũng được nghỉ làm vào ngày này và có những kế hoạch vui chơi cùng gia đình bạn bè. Song không ít người vẫn chăm chỉ đi làm bởi với họ, chăm chỉ lao động là một sự khởi đầu tuyệt vời cho một năm mới.

Bà con Việt kiều Australia đón Tết Dương lịch trong yên vui - ảnh 1

Pháo hoa đón mừng năm mới tại Ôxtrâylia

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Giống như các quốc gia khác trên thế giới, Tết Dương lịch là một ngày lễ tại Australia vì vậy, đa phần các cơ quan, công sở đều được nghỉ làm. Ngày nghỉ này lại diễn ra sau Giáng sinh vài ngày vì vậy, nhiều người đã gộp 2 kỳ nghỉ và lấy thêm ngày nghỉ phép để có đợt nghỉ dài, có thêm thời gian bên gia đình và bạn bè. Với những người có nhiều ngày nghỉ, lựa chọn phổ biến nhất đó là có chuyến đi dài ngày. Nhiều năm trước đây, lựa chọn phổ biến của bà con Việt kiều là cùng gia đình về thăm Việt Nam đúng dịp này, bởi đây cũng là thời điểm trẻ con được nghỉ học.

Tuy nhiên, những năm gần đây, việc người thân từ Việt Nam sang thăm cũng thuận lợi và phổ biến hơn nên bà con thường tới thăm các danh lam thắng cảnh tại Australia hoặc đi du lịch nước ngoài. Anh Nguyễn Anh Tuấn, người sáng lập và là Tổng giám đốc Công ty Du lịch Visit Sydney hay còn được biết đến với thương hiệu Opalese và Sydney Signature Tours cho biết: “Thông qua số liệu mà bên tôi là công ty du lịch có theo dõi và quan sát thì thấy bà con dành nhiều sự quan tâm đến việc book các tour đi các vùng của nước Úc cũng như trải nghiệm các dịch vụ đặc biệt mà nước Úc có”.

Với những người không nghỉ dài ngày thì Tết Dương lịch cũng như một ngày nghỉ cuối tuần, có thêm thời gian giành cho gia đình, bạn bè. Vì nằm ở Nam bán cầu nên Tết Dương lịch tại Australia lại diễn ra vào mùa hè vì vậy trong ngày này cũng có gia đình hoặc bạn bè rủ nhau đi biển hoặc tổ chức tiệc thịt nướng.

Tết Dương lịch là ngày lễ nhưng với những người làm việc trong ngành dịch vụ thì lại không phải ngày nghỉ mà là ngày làm việc bận rộn. Bà con Việt kiều tại Australia cũng có nhiều người làm trong lĩnh vực này vì thế đối với họ, Tết Dương lịch lại là một ngày làm việc bận rộn. Anh Lê Thanh Hải và gia đình đã định cư tại Australia từ năm 1994 và làm việc trong ngành dịch vụ thì Tết Dương lịch cũng là một ngày làm việc của hai vợ chồng và anh cảm thấy rất vui vẻ khi bắt đầu một năm mới bằng ngày làm việc chăm chỉ. “Tết Dương lịch thực ra bên này chỉ nghỉ có 1 ngày thôi tuy nhiên trên thực tế thì bà xã mình cũng đi làm, mình cũng đi làm nên cảm thấy không có gì thay đổi cả” - anh Hải chia sẻ.

Australia là nơi có đông đảo bà con Việt kiều sinh sống, với hơn 300 nghìn người. Bà con ở đây ngày càng có thêm gương mặt tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, được cơ quan chức năng Australia đánh giá cao. Tết Dương lịch 2019, tuy mỗi gia đình có những kế hoạch khác nhau, có người đi chơi và cũng có người đi làm song tựu chung tinh thần của mọi người đều vui tươi và hào hứng bước vào một năm mới với nhiều niềm tin và hy vọng mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác