Bế mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào

(VOV5) - Khóa tập huấn tiếng Việt sẽ là nguồn bổ sung giáo viên cho công tác gìn giữ tiếng quê hương cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau 14 ngày học, Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào đã bế giảng chiều ngày 25/08 tại Hà Nội.

78 học viên đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ được truyền thụ những kỹ năng sư phạm, phương pháp giảng dạy tiếng Việt chính quy và chuyên nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, đến dự giờ tiết học thực tế tại Hà Nội. Trong khóa học này, Bộ giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu cuốn sách giảng dạy và bài tập các cấp độ từ 2 bộ Giáo trình Tiếng Việt vui và Quê Việt. Các học viên cũng được đi tham quan, tìm hiểu địa danh, di tích lịch sử tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh nhằm làm phong phú vốn kiến thức văn hóa, lịch sử Việt Nam. Ông Bùi Văn Kim giáo viên dạy tiếng Việt tại Thái Lan chia sẻ: "Sau khóa tập huấn, tôi rất xúc động và coi như là phần quý giá nhất trong đời, được tập huấn, được trao lại những kiến thức về ngôn ngữ tiếng Việt cho các em Việt kiều ở Thái Lan nói chung và Udon nói riêng. Chúng tôi mong muốn các lớp tiếng tiếng Việt bây giờ và những lớp học sau này sẽ ngày càng mở rộng ở Thái Lan và trên thế giới”.

Bế mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào  - ảnh 1

Còn chị Sông Hương, giáo viên dạy tiếng Việt tại Pháp cho biết: “Tôi rất xúc động trước những phát biểu của các thầy cô, đại biểu và cảm xúc của những học viên. Sau một quá trình học tập, những gì tôi thu được là rất nhiều, về tri thức, về phương pháp, về tài liệu, học hỏi kinh nghiệm, tham quan, dự giờ".

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao bày tỏ:

Hai tuần tập huấn với nhiều hoạt động sôi nổi đã kết thúc.Tôi hi vọng trong hành trang trở về, bên cạnh những kiến thực được truyền thu, những bộ sách giáo khoa được tặng, các thầy cô còn mang trong mình những kỷ niệm đẹp về quê hương đất nước, con người Việt Nam, về các đồng nghiệp từ nhiều nước.  Điều đó sẽ tiếp thêm độnglực cho các thầy cố vượt qua những khó khăn để tiếp tục sự nghiệp nuôi chữ cho các thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài’

Bế mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào  - ảnh 2Ông Lương Thanh Nghị phát biểu tại Lễ bế mạc 

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, khóa giảng dạy được tổ chức. Đây sẽ là nguồn bổ sung giáo viên cho công tác gìn giữ tiếng quê hương cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác